Tài xế ô tô cán chết người rồi lái xe bỏ chạy lúc rạng sáng

Chủ Nhật, 18/09/2016 00:35  | Bảo Bình

|

(CAO) Đang trên đường đi chợ lấy hàng về bán, bà Sương bị một xe ô tô loại lớn tông và cán qua người khiến bà tử vong tại chỗ. Sau khi gây tai nạn tài xế lái xe bỏ chạy khỏi hiện trường.

Chiều ngày 16-9, Thượng tá Nguyễn Văn Dân, Phó trưởng Công an huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương truy tìm xe gây tai nạn chết người rồi bỏ chạy, xảy ra lúc 3 giờ sáng cùng ngày.

Hiện trường vụ tai nạn

Thượng tá Dân cho biết thêm, do vụ việc xảy ra vào ban đêm, vắng người qua lại nên cơ quan công an phải rà soát các xe tải loại lớn, xe container trên địa bàn và vùng lân cận, đồng thời trích xuất camera an ninh của một số đơn vị nằm trên đường để xác định những xe tải lưu thông vào thời điểm trên.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ sáng ngày 16-9, bà Võ Thị Sương (SN 1965, trú tại thôn Tân Đức, xã Ea Kênh, huyện Krông Pắk) điều khiển xe máy mang BS: 47L5 -6 243 lưu trên tuyến quốc lộ 26 theo hướng từ xã Ea Kênh đi chợ Phước An.

Khi đi đến Km 28, đoạn qua địa phận xã Ea Yông, huyện Krông Pắk thì bị một xe ô tô (chưa rõ loại xe gì) đi ngược chiều tông rồi cán qua người khiến bà tử vong tại chỗ. Sau khi gây tai nạn, tài xế lái xe chạy khỏi hiện trường.

Theo người nhà nạn nhân, ngày nào bà Sương cũng dậy sớm đi chợ huyện lấy hàng về bán.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an huyện Krông Pắk có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường đồng thời truy tìm chiếc xe gây tai nạn.

Bình luận (0)

Lên đầu trang