Cây “khủng” bị CSGT tạm giữ là tang vật đã được đấu giá 17 triệu đồng

Thứ Năm, 10/01/2019 17:58

|

(CAO) Ngày 10-1, cơ quan chức năng đã cung cấp thông tin về nguồn gốc cây “khủng” được chở từ Tây nguyên ra Bắc là tang vật của một vụ khai thác lâm sản lậu ở tỉnh Đắk Lắk trước đó.

Theo Đại úy Phan Bảo Trung, Đội trưởng Đội tuần tra kiểm soát số 1 - Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, liên quan đến vụ xe chở cây “khủng” từ Tây nguyên ra Bắc giấy phép không phù hợp nguồn gốc, ban đầu xác định cây "khủng" này là tang vật của một vụ khai thác lâm sản lậu ở tỉnh Đắk Lắk.

Sau khi bị cơ quan chức năng địa phương tỉnh Đắk Lắk bắt giữ vì khai thác lậu, cây được bán đấu giá sung công với số tiền 17 triệu đồng.

Gốc cây Đa sộp cổ thụ có chiều cao (chiều dài khi nằm ngang) vượt khổ quy định vận chuyển.

Cây khủng sau khi đấu giá thì được vận chuyển ra khỏi địa bàn Đắk Lắk. Qua tiến hành kiểm tra, cây "khủng" có đầy đủ giấy tờ, bảo đảm hồ sơ lâm sản hợp pháp, nhưng việc vận chuyển cây này đã vi phạm quy định về bảo đảm an toàn giao thông nên bị tổ CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế chặn lại. Hiện cây “khủng” này đang bị tạm giữ tại một địa điểm ở huyện Phú Lộc.

Bắt xe chở cây “khủng” từ Tây nguyên ra Bắc giấy phép không phù hợp
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang