Tàu container mắc cạn trên đường đi vào cảng Cái Mép – Thị Vải

Thứ Tư, 06/06/2018 17:05

|

(CAO) Con tàu container Zim New York trọng tải 66.597 DWT khi di chuyển vào cảng container Quốc tế Cái Mép đã di chuyển ra khỏi luồng hàng hải rồi bị mắc cạn.

Đến chiều nay (6-6), Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu cùng các đơn vị liên quan đang tìm cách giải cứu con tàu Zim New York (Hongkong) bị mắc cạn trên luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải.

Tàu container bị mắc cạn

Thông tin ban đầu, vào khoảng 11 giờ 47 cùng ngày, con tàu Zim New York có trọng tải: 66.597 DWT; Chiều dài lớn nhất: 294,12m; Mớn nước đến: 11,3m) trong quá trình hành trình đi vào cảng container Quốc tế Cái Mép đã bị mắc cạn phải phát tín hiệu cầu cứu.

Theo Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu, nguyên nhân sự cố do con tàu này đã hành trình ra khỏi phạm vi luồng hàng hải và bị mắc cạn. “Thời điểm xảy ra sự cố điều kiện khí tượng, thủy văn thuận lợi và luồng hoàn toàn thông thoáng nhưng không hiểu sao con tàu đi ra khỏi luồng. Do con tàu bị mắc cạn nằm ngoài luồng nên không làm ảnh hưởng đến hoạt động hàng hải trong khu vực”, nguồn tin này cho biết.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu đã kịp thời cử cán bộ có kinh nghiệm ra hiện trường để hỗ trợ Thuyền trưởng, chủ tàu Zim New York và các bên liên quan nghiên cứu, xây dựng phương án cứu hộ đưa tàu ra khỏi cạn. Mặt khác, Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu đang triển khai các công việc cần thiết nhằm xác định nguyên nhân làm tàu hành trình ra khỏi phạm vi luồng hàng hải và bị mắc cạn.

Bình luận (0)

Lên đầu trang