Thêm một thanh niên tử vong trong vụ xe ben lao vào chợ tự phát

Thứ Ba, 23/02/2016 20:09  | Kim Phát

|

(CAO) Đang lưu thông trên đường, 7 xe máy đã bị xe ben chở cát hất tung khiến 2 người tử nạn tại chỗ và một người không qua khỏi mặc dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa.

Phòng CSĐT Tội phạm về Trật tự xã hội (PC45)-Công an TP.HCM ngày 23-2 cho biết đang tạm giữ tài xế Nguyễn Văn Tùng (SN 1989, quê Thanh Hóa) để khởi tố tội “Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Liên quan đến vụ tai nạn thương tâm này, Phòng PC45 cho biết thêm một nạn nhân trong vụ việc (anh Trần Kim Quang, SN 1983) cũng đã tử vong, nâng số người tử nạn lên 3 người; các nạn nhân còn lại đã được xuất viện.

Hiện trường vụ tai nạn

Ba người xấu số tử vong gồm: ông Nguyễn Văn Nghĩa (SN 1945, ngụ quận Bình Thạnh), bà Trần Thị Lệ Thủy (SN 1967, ngụ quận 12) và anh Trần Kim Quang (SN 1983, ngụ quận Gò Vấp).

Tại công an, Nguyễn Văn Tùng khai nhận trưa 17-2, Tùng được phân công điều khiển xe ben BKS 61C 106.61 chở cát lưu thông trên đường Lê Đức Thọ theo hướng từ quận 12 về Gò Vấp. Khi đổ dốc cầu đã lao thẳng vào 7 xe máy của người đi đường. Vụ việc khiến 2 người tử vong tại chỗ, một người tử vong sau đó.

Sau khi gây nạn tài xế bỏ trốn khỏi hiện trường và ra trình diện vào sáng hôm sau.

Bình luận (0)

Lên đầu trang