Công an Q.7 tìm bị hại của băng cướp "tuổi teen"

Thứ Năm, 02/03/2017 08:22

|

(CAO) Qua đấu tranh truy xét, băng cướp "tuổi teen" do Giang Quốc Khánh cầm đầu đã khai nhận hàng loạt vụ cướp giật hết sức táo báo trên khắp địa bàn các quận 6,7,8, Bình Tân. Tuy nhiên, hiện nay do chưa tìm được bị hại nên công tác điều tra gặp nhiều khó khăn.

Bước đầu chúng khai nhận thực hiện cả chục vụ cướp, cướp giật để bán lấy tiền đi bar, ăn chơi trác táng. Trong đó có 7 vụ đến nay vẫn chưa tìm được bị hại. Cụ thể:

Hai đối tượng cầm đầu băng cướp "tuổi teen" - Ảnh: Tuấn Thành

Vụ 1: Khoảng tháng 11-2016, Khánh cùng đồng bọn cướp giật một chiếc điện thoại Oppo màu trắng của một phụ nữ chạy xe một mình tại ngã ba đường Đông Hồ - Phạm Thế Hiển (P.4, Q.8).

Vụ 2: Khoảng 16 giờ chiều một ngày trong tháng 1-2017, Khánh cùng đồng bọn cướp giật chiếc điện thoại Oppo của một người phụ nữ chạy xe một mình trước nhà số 79/11 đường Phú Định (P.4, Q.8)

Vụ 3: Khoảng 7 giờ sáng trong tháng 1-2017, Khánh cùng đồng bọn cướp giật một chiếc điện thoại màu Oppo màu hồng của một người phụ nữ trước nhà 90/4 đường Phú Định (P.16, Q.8)

Vụ 4: Khoảng 16 giờ chiều một ngày trong tháng 1-2017, Khánh cùng đồng bọn cướp giật một chiếc điện thoại Oppo màu nâu của một đôi nam nữ đi trên xe gắn máy trước nhà số 803 đường Hồng Bàng (P.9, Q.6)

Vụ 5: Khoảng 16 giờ chiều một ngày trong tháng 1-2017, Khánh cùng đồng bọn cướp giật một chiếc điện thoại Oppo máu trắng của một đôi nam nữ chạy xe máy trước nhà số 557 đường Hậu Giang (P.12, Q.6)

Vụ 6: Khoảng 10 giờ một ngày trong tháng 1-2017, Khánh cùng đồng bọn cướp giật một chiếc điện thoại Samsung của một người phụ nữ chạy xe một mình trước nhà số 900 đường Hậu Giang (P.12, Q.6)

Vụ 7: Khoảng 9 giờ một ngày trong tháng 1-2017, Khánh cùng đồng bọn cướp giật chiếc điện thoại iPhone 7 của một người phụ nữ đi xe gắn máy một mình trước nhà số 298/2/14 đường Hồ Học Lãm (P. An Lạc, Q. Bình Tân)

Để phục vụ công tác điều tra, cơ quan CSĐT Công an Q.7 đề nghị ai là bị hại trong các vụ cướp giật nêu trên xin báo về đội CSĐTTP về TTXH Công an Q.7, ĐT: 08.7851662 gặp đồng chí Đoàn Ngọc Tuấn cung cấp thông tin để được giải quyết.

Bình luận (0)

Tìm xe bị mất

Nhập biển số, số khung hoặc số máy:
Lên đầu trang