Tìm nạn nhân của kẻ chuyên cướp giật tài sản ở Sài Gòn

Thứ Tư, 06/01/2021 11:02  | Thanh Huyền

|

(CATP) Ngày 2-1-2021, Cơ quan CSĐT CAQ1 đang thụ lý điều tra vụ cướp giật tài sản xảy ra trước nhà số 141 Nguyễn Huệ (P.Bến Nghé, Q1) do Trần Văn Minh (SN 1998, ngụ Q.Bình Tân) thực hiện. Đây là đối tượng chuyên cướp giật tài sản, gây ra nhiều vụ án trên địa bàn.

Trước đó, sáng 19-9-2020, Minh điều khiển xe Wave RSX gắn biển số giả: 59P2-129.49, đảo quanh nhiều tuyến đường ở khu vực trung tâm thành phố để tìm "mồi". Thấy chị Nguyễn Thị Quyên (SN 1979, ngụ Nghệ An) và chị Đinh Thị Thu Hiền (SN 1978, ngụ Hà Nội) đang dùng điện thoại iPhone 11 Pro Max chụp hình trước nhà số 141 Nguyễn Huệ, gã liền cho xe áp sát, giật điện thoại rồi tăng ga tẩu thoát.

Vụ cướp trót lọt, chiều hôm sau, thấy chị Nguyễn Thị Bích Trân (SN 1997, ngụ H.Củ Chi) đi ra từ cửa hàng số 327 Phạm Ngũ Lão (Q1), tay cầm điện thoại iPhone 11 Pro Max, Minh tiếp tục "ăn hàng". Cả hai vụ cướp Minh thực hiện đều lọt vào ống kính camera an ninh nên sau khi trích xuất hình ảnh và lấy lời khai nhân chứng, Đội CSĐTTP về TTXH CAQ1 bắt được đối tượng khi đang trên đường đi gây án.

Tại cơ quan điều tra, Minh khai nhận trực tiếp giật 2 điện thoại iPhone 11 Pro Max của chị Hiền và chị Trân, sau đó tháo bỏ sim, đem bán được 29,5 triệu đồng. Minh sắm ngay chiếc điện thoại Oppo đời mới với giá 8 triệu đồng, số tiền còn lại đã tiêu xài hết.

Camera ghi lại cảnh Minh đang rình "mồi"

Cơ quan điều tra dẫn giải Minh đến cửa hàng ĐTDĐ thu hồi 2 điện thoại iPhone 11 Pro Max. Được biết, gã có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản và 1 tiền sự cai nghiện ma túy. Sau khi củng cố hồ sơ, ngày 25-9-2020, Cơ quan CSĐT CAQ1 ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Minh về hành vi cướp giật tài sản.

Ngoài 2 vụ trên, Minh khai còn thực hiện 3 vụ cướp giật tài sản khác trên địa bàn. Cụ thể, chiều 8-9-2020, y giật ĐTDĐ Samsung màu xanh của một phụ nữ tại gần Nhà hát TPHCM trên đường Đồng Khởi (P.Bến Nghé). Trưa 5 hôm sau, đối tượng tiếp tục giật ĐTDĐ màu xanh của nam thanh niên tại vòng xoay Phù Đổng (P.Bến Thành, Q1). Tối 18-9-2020, Minh giật ĐTDĐ Oppo màu đen của nam thanh niên trước khách sạn Kim Đô (P.Bến Nghé).

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT CAQ1 thông báo ai là nạn nhân hoặc biết thông tin về nạn nhân của 3 vụ cướp giật trên, mời liên hệ Đội CSĐTTP về TTXH CAQ1 (số 73 Yersin, P.Cầu Ông Lãnh, Q1; điện thoại: 0693187908 gặp cán bộ Trần Văn Du) để trình báo hoặc cung cấp thông tin.

Bình luận (0)

Tìm xe bị mất

Nhập biển số, số khung hoặc số máy:
Lên đầu trang