Tìm 2 đối tượng liên quan vụ cướp giật, trộm cắp ở sài Gòn

Thứ Tư, 25/11/2020 12:47  | Minh Thư

|

(CATP) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 4, TPHCM đang thụ lý vụ án cướp giật tài sản xảy ra lúc 16 giờ 15 ngày 18-8-2020 tại trước nhà số 793 Đoàn Văn Bơ (P18Q), do Lê Văn Được (SN 1987, ngụ P18Q4, hiện không có nơi ở nhất định) cùng đồng bọn thực hiện.

Sau khi bị bắt, tại trụ sở công an, Được khai đã bàn bạc với đối tượng tên Tuấn, điều khiển xe Nouvo màu đen (không rõ biển số) đi thực hiện vụ cướp giật tài sản trước nhà số 793 Đoàn Văn Bơ. Được biết Tuấn cư ngụ tại quận 7, khoảng 30 tuổi, dáng người ốm, cao khoảng 1,62m, nói giọng miền Nam, da ngăm đen, thường sử dụng xe Nouvo trên.

Qua đấu tranh, Được còn khai nhận cùng đồng bọn thực hiện vụ trộm cắp tài sản xảy ra trước đó 10 ngày, lúc 17 giờ 55 ngày 10-8-2020, tại bên hông thánh thất Cao Đài (số 60 Đường số 6, P4Q4). Tài sản chúng lấy trộm là xe Honda AirBlade BS: 59C1-856.66. Đồng bọn cùng trộm xe với gã là phụ nữ, tên Tú (ngụ Đường số 7, P.Tân Kiểng, quận 7). Theo miêu tả của Được, Tú khoảng 30 tuổi, dáng người mập, cao khoảng 1,6m, nói giọng miền Nam, da trắng, thường lái xe Max màu xanh, có bửng chắn gió.

Lê Văn Được

Nhằm phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 4 yêu cầu Tuấn, Tú (có nhân dạng như trên) đến trình diện để làm rõ vụ việc. Công an quận 4 cũng truy tìm các xe tang vật Nouvo, Max, Honda AirBlade trên. Ai phát hiện người và xe có đặc điểm trên, xin vui lòng báo ngay cho cơ quan công an gần nhất hoặc Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 4 (số 109/11 Lê Quốc Hưng P12Q4, điện thoại: 028.39400019), gặp điều tra viên Nguyễn Thành Nam (điện thoại: 0909944004) và Trần Duy Khánh (điện thoại: 0938883740) để cung cấp thông tin.

Bình luận (0)

Lên đầu trang