Bắt nóng nhiều đối tượng cướp giật ở Sài Gòn

Thứ Ba, 24/11/2020 10:14

|

(CATP) Lợi dụng người đi đường nghe điện thoại, đeo túi xách, dây chuyền sơ hở, nhiều nhóm cướp giật đi xe máy ra tay chớp nhoáng, nhưng bị bắt quả tang ngay sau đó.

Gặp lại bạn bè, ngoài việc cùng nhau uống cà phê, nói chuyện, chị Hoàng Thị Thu Hằng (SN 1995, ngụ H.Nhà Bè) còn chọn những góc phố có cảnh quan đẹp để chụp vài tấm hình làm kỷ niệm. Khoảng 12 giờ 20 ngày 20-11-2020, khi chị Hằng cùng bạn đang đứng chụp hình tại Đường số 10 (P.Tân Hưng, Q7) thì bất ngờ bị một thanh niên điều khiển xe máy áp sát, giật điện thoại mà chị Hằng đang cầm trên tay, rồi tăng tốc bỏ chạy.

Bị bất ngờ nhưng chị Hằng kịp phản ứng nhanh, túm được áo kẻ cướp giật kéo mạnh lại làm đối tượng ngã xuống đường, đồng thời tri hô báo động. Trước tình huống phát sinh ngoài dự kiến, đối tượng cướp giật bỏ lại xe máy, chạy bộ mong thoát thân, nhưng bị người dân xung quanh vây bắt, giao Công an phường xử lý. Tại trụ sở công an, đối tượng khai tên Nguyễn Hùng Đăng (SN 1990, ngụ Bình Phước, tạm trú Q.Bình Tân) và thừa nhận đã cướp giật điện thoại của chị Hằng. CAQ7 tạm giữ Đăng cùng phương tiện gây án là xe Wave BS: 93C1-207.44, lập hồ sơ xử lý.

Bỏ lại phương tiện, chạy bộ thoát thân, nhưng sau đó vẫn bị công an truy xét, bắt giữ là trường hợp Huỳnh Gia N. (SN 2003, ngụ Q.Gò Vấp) và Nguyễn Trọng Nghĩa (SN 2000, ngụ Q.Bình Thạnh). Chị Tăng Thị Trúc Hân (SN 1988, ngụ Q3) đứng trên đường Tân Sơn (P12Q.Gò Vấp) nghe điện thoại lúc 18 giờ 20 ngày 21-11-2020, bị 2 đối tượng đi xe Air Blade BS: 93F1-049.63 kè sát, giật máy và tăng tốc bỏ chạy. Chị Hân tri hô. Các đối tượng chạy được một đoạn đường thì bị lạc tay lái, ngã xe. Thấy người đi đường đuổi theo, cả hai tên vứt lại xe Air Blade, chạy bộ thoát thân.

Khẩn trương truy xét, Công an phường 12 và CAQ Gò Vấp xác định 2 kẻ cướp giật điện thoại Samsung A5 của chị Hân chính là N. và Nghĩa nên tiến hành bắt giữ, lập hồ sơ xử lý.

Hai đối tượng cướp giật điện thoại bị camera ghi hình và công an bắt giữ

Tương tự, Nguyễn Minh Tuấn (SN 2000, ngụ Q.Thủ Đức) cũng ngã xe sau khi thực hiện hành vi cướp giật và bị bắt. Đang lưu thông trên Đường số 9 (P.Linh Tây, Q.Thủ Đức), chị Nguyễn Thị Cẩm Ly (SN 2001, ngụ Q.Thủ Đức) có cuộc gọi đến nên dừng xe, bắt máy. Khi chị Ly đang trao đổi, có 2 thanh niên đi xe Yamaha Janus BS: 90B2-497.18 từ phía sau vọt lên, giật điện thoại Samsung S20A (trị giá hơn 4,3 triệu đồng) của chị. Nạn nhân hô hoán nhờ mọi người trợ giúp.

Bỏ chạy đến ngã tư Đường số 9 - Phạm Văn Đồng, 2 tên cướp giật bị lạc tay lái, loạng choạng và ngã xe. Chúng bỏ chạy bộ về hướng khác nhau. Người dân vây bắt được kẻ cầm tài là Nguyễn Minh Tuấn, bàn giao cho Công an phường xử lý. Qua xét hỏi, Tuấn khai nhận cùng đồng bọn là Dương Hữu Nhân (SN 2001, ngụ Q.Thủ Đức) cướp giật điện thoại của chị Ly. Công an Q.Thủ Đức lập hồ sơ điều tra làm rõ.

Năm nay, dịch Covid-19 kéo dài, tình hình kinh tế trong nước và quốc tế có nhiều biến động, không ít người lâm vào cảnh khó khăn, thất nghiệp. Trong số đó có những kẻ "bần cùng sinh đạo tặc", như: trộm cắp, cướp giật, lừa đảo... Để tránh trở thành nạn nhân, người dân cần tăng cường đề phòng, thận trọng khi nghe hoặc gọi điện thoại trên đường phố, không nên cất điện thoại trong túi quần, áo khoác vì sẽ tạo sơ hở để tội phạm cướp giật manh động gây án.

Bình luận (0)

Lên đầu trang