Bắt nhóm trộm chiếc Vespa của người say ngủ ven đường

Thứ Hai, 23/11/2020 11:25  | Thanh Huyền

|

(CATP) Khoảng 23 giờ ngày 24-9-2020, sau khi dự tiệc sinh nhật bạn tại quán karaoke Nice trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (Q3), anh Phạm Bảo L. (SN 1996, ngụ Q2) lái xe máy Piaggio Vespa BS: 59H1-764.72 về nhà. Do quá chén nên khi đi đến trước nhà số 55B Nguyễn Thị Minh Khai (P.Bến Thành, Q1), không thể làm chủ được tay lái nên anh Long gạt chống xe xuống đường, rồi vào phía sau nhà chờ xe buýt nằm ngủ.

Rạng sáng hôm sau anh L. tỉnh dậy, hoảng hồn phát hiện phương tiện của mình đã bị kẻ gian lấy cắp nên đến CAQ1 trình báo sự việc.

Tổ truy xét của Đội CSĐTTP về TTXH CAQ1 kết hợp với CAP Bến Thành khẩn trương vào cuộc. Sau nhiều ngày tích cực điều tra, triển khai đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ, ngày 18-11, đơn vị đưa các đối tượng liên quan về trụ sở làm việc, gồm: Nguyễn Văn Long (SN 1977, ngụ Gia Lai), Nguyễn Thành Tâm (SN 1991), Nguyễn Thành Đức (SN 1995, cùng ngụ Q12), Trương Thị Ái Trâm (SN 1991, ngụ Đồng Nai).

Qua đấu tranh, 4 đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội. Theo đó, khoảng 1 giờ ngày 25-9, Nguyễn Văn Long đi bộ đến trước nhà số 55B Nguyễn Thị Minh Khai, phát hiện chiếc xe của anh Bảo Long dựng trên đường, không ai trông coi, chìa cắm sẵn trong ổ khóa nên nảy sinh ý đồ chiếm đoạt. Lập tức gã lên xe, nổ máy chạy một mạch đến gửi tại bãi xe ở chân cầu Điện Biên Phủ (P21, Q.Bình Thạnh).

Các đối tượng liên quan

Đến 8 giờ cùng ngày, Long đến lấy xe rồi gọi điện cho Tâm hẹn gặp tại quán cà phê ở khu vực vòng xoay Hàng Xanh (Q.Bình Thạnh), nhờ Tâm bán xe giúp. Gặp nhau, cả hai cùng kiểm tra cốp xe máy, phát hiện bên trong có một túi đeo đựng giấy CMND cùng giấy tờ xe mang tên Phạm Bảo L.

Tâm điều khiển xe đến cầu An Lộc, vứt bỏ túi đeo và giấy CMND của chủ xe xuống sông, rồi về nhà trọ ở Q12 gặp Trâm. Tại đây, Trâm gọi điện cho Đức nhờ đem xe đi cầm. Đức đồng ý. Trâm lái xe, mang theo giấy đăng ký xe giao cho Đức đem đi cầm cố. Đức chạy xe Vespa chở Trâm đến tiệm cầm đồ Anh Duy trên đường Phan Huy Ích (P15Q.Tân Bình) cầm chiếc xe trên được 22 triệu đồng. Tâm trả công cho Đức 2 triệu đồng.

Long và Tâm còn khai nhận, khi giao xe cho Tâm đi bán, Long nói rõ xe này mình trộm cắp mà có. Tâm đồng ý tham gia bán xe để hưởng lợi. Thực tế số tiền cầm cố là 22 triệu đồng, nhưng Tâm chỉ báo lại với Long rằng bán xe được 12,5 triệu đồng. Nhận số tiền này, Long trả cho Tâm tiền công 2 triệu đồng. Như vậy, Tâm hưởng lợi 9,5 triệu đồng, Long hưởng 10,5 triệu đồng. Tất cả số tiền trên cả bọn đã tiêu xài hết.

Tang vật

Riêng Đức và Trâm khai không biết xe Tâm nhờ đi cầm cố là do phạm tội mà có. Trâm không được hưởng lợi gì, còn Đức được Tâm cho 2 triệu đồng. Kết quả "test" nhanh cho thấy, Tâm dương tính với ma túy. Được biết, Long có 4 tiền án, Tâm có 2 tiền án về các tội trộm cắp, cướp giật tài sản.

Sau khi củng cố hồ sơ, ngày 19-11, Cơ quan CSĐT CAQ1 ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Long về hành vi trộm cắp tài sản và Tâm về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Bình luận (0)

Lên đầu trang