TPHCM: Hình sự đặc nhiệm bắt nóng tên cướp giật tài sản du khách

Thứ Ba, 17/11/2020 09:59  | Thanh Huyền

|

(CATP) Liên tục đẩy mạnh tuần tra địa bàn nhằm đẩy lùi tội phạm, khoảng 18 giờ ngày 15-11-2020, tổ trinh sát Hình sự đặc nhiệm (HSĐN) CAQ1 đang làm nhiệm vụ, đến khu vực "phố Tây" thì phát hiện nam thanh niên mặc áo sơ mi, quần jean, đội mũ bảo hiểm, lái xe Wave BS: 62L1-111.06 có biểu hiện nghi vấn phạm tội nên âm thầm đeo bám.

Không giống người dân lưu thông trên đường, đối tượng liên tục ngó nghiêng, quan sát người đi đường có mang theo tài sản giá trị. Nhận định gã đang trên đường đi "săn mồi", các chiến sĩ HSĐN kiên trì bám theo qua nhiều tuyến đường. Đến trước nhà số 124-126 Lê Lai (P.Bến Thành, Q1), đối tượng thấy người đàn ông ngoại quốc đang đứng bấm điện thoại di động, lập tức áp sát, dùng tay trái giật phăng máy của nam du khách rồi tăng ga tháo chạy.

Chứng kiến toàn bộ sự việc, trung úy Đỗ Hữu Quân chở đồng chí Phạm Ngọc Long liền siết tay ga truy đuổi. Phát hiện bị đuổi theo, tên cướp giật phóng xe bạt mạng trên nhiều tuyến đường với tốc độ cao, khiến nhiều người đang lưu thông trên đường hoảng sợ, vội nép xe vào sát lề. Quyết không để tên cướp táo tợn tẩu thoát, các trinh sát HSĐN vẫn vững vàng tay lái, bám sát mục tiêu qua các tuyến đường: Nguyễn Văn Tráng, Nguyễn Trãi, Tôn Thất Tùng...

Công an quận 1 trao trả tài sản cho ông Alan Lane Bryant

Bị truy đuổi quyết liệt, đối tượng chạy về hướng quận 3, tìm cách "cắt đuôi". Đón được ý đồ của kẻ gian nên khi đến trước nhà số 45 Kỳ Đồng (P9Q3), tổ công tác vượt lên ép xe, đá văng tên cướp xuống đường. Chưa chịu thúc thủ, đối tượng định bỏ phương tiện chạy bộ tẩu thoát, nhưng bị đồng chí Long lao đến khống chế, thu giữ tang vật cùng phương tiện gây án, đưa về trụ sở công an, lập biên bản bắt giữ người phạm tội quả tang.

Cảnh sát đặt nhiệm khống chế, bắt Tân ngay sau khi gây án

Qua làm việc, đối tượng khai tên Nguyễn Văn Tân (SN 1974, sống lang thang). Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Tân khai do thất nghiệp, phải sống cảnh lang thang vạ vật trong khi cần tiều tiêu xài và mua ma túy sử dụng nên sa chân vào con đường phạm pháp. Được biết, Tân mắc căn bệnh thế kỷ ở giai đoạn cuối.

Chiếc ĐTDĐ tang vật ngay sau đó được công an thu hồi, trao trả cho nạn nhân là ông Alan Lane Bryant (SN 1961, quốc tịch Mỹ). Nhận lại chiếc điện thoại tưởng chừng đã mất, ông Alan hết sức vui mừng và khen ngợi các chiến sĩ công an Việt Nam đã quả cảm, kịp thời bắt được tên cướp táo tợn.

Bình luận (0)

Lên đầu trang