Tìm thấy thêm 2 xác của thuyền viên tàu bị chìm

Chủ Nhật, 01/11/2015 08:45  | Nguyễn Tuấn

|

(CAO) Đến 9h ngày 1-11, phóng viên Nguyễn Tuấn báo CATP online đang đi cùng đội cứu hộ của đồn biên phòng Long Hoà cho biết đã phát hiện 2 xác người, được cho là nạn nhân vụ chìm tàu Hoàng Phúc vào tối 30-10.

12:45 ngày 01/11/2015

Tàu kéo Yết Kiêu P3 ra neo giữ tùa Hoàng Phúc nhằm không cho con tàu trôi theo dòng nước.

Theo ghi nhận tại hiện trường, các tàu cứu hộ vẫn liên tục cày xới xung quanh vị trí tàu bị nạn để tìm kiếm.

11:14 ngày 01/11/2015

Theo thông tin mới nhất từ Đại tá Lê Ngọc Hùng, tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng TP.HCM cho hay, hai nạn nhân vớt được sáng ngày hôm nay là: Thuyền viên Nguyễn Văn Sa (quê Khánh Hòa) và Nguyễn Văn Quảng (quê Ninh Bình)

Việc nhận dạng thi thể thuyền viên do người thân trên bờ cung cấp thông tin. Hiện tại tàu tuần tra của đồn biên phòng Long Hòa đang mở rộng phạm vi tìm kiếm về phía Nam vùng biển.

Việc trục vớt con tàu sẽ do Cục hàng hải Việt Nam (Bộ GTVT) tiến hành xử lý.

Trong khi đó, các lực lượng cứu hộ cứu nạn vẫn tìm mọi cách vào con tàu Hoàng Phúc 18 để tìm các nạn nhân cuối cùng.

Tàu cứu nạn hàng hải mang số hiệu SAR - 413 đã vớt được 1 thi thể lúc 9h sáng nay. Vị trí tìm được cách tàu bị nạn khoảng 6 hải lý, thuộc vùng biển của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Ngoài ra, Đại tá Lê Ngọc Hùng, tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng TP.HCM có mặt tại hiện trường cho biết thêm hiện tại đã vớt được 2 thi thể và đang gọi các tàu chuyên dụng để đưa các thi thể này về đất liền.

Tàu cứu nạn hàng hải SAR - 413.

Trước đó, sáng sớm nay 1-11 đồn biên phòng Long Hòa tiếp tục cử tàu và người ra khu vực tìm kiếm cứu nạn.

Lực lượng cứu hộ chuẩn bị bình hơi, áo phao cho người nhái. Thượng tá Lê Doãn Tấn, đồn trưởng đồn Long Hòa cho hay, sẽ có nhiều tàu cá của ngư dân cùng ra khơi hỗ trợ tìm kiếm, dự kiến hôm nay sẽ mở rộng phạm vi tìm kiếm 4 nạn nhân còn lại của tàu Hoàng Phúc 18.

Tàu sắt số hiệu BP 140402 của lực lượng biên phòng TP.HCM - Ảnh: Nguyễn Tuấn
Một số tàu cá của ngư dân chuẩn bị lên đường tham gia tìm kiếm - Ảnh: Nguyễn Tuấn
Tàu cứu nạn của Bộ Tư lệnh TP.HCM - Ảnh: Nguyễn Tuấn

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang