Vụ nổ taxi ở Quảng Ninh: Khách tự sát bằng mìn tự chế

Thứ Hai, 03/10/2016 23:36

|

(CAO) Liên quan đến vụ nổ kinh hoàng của chiếc taxi BKS 14N-7282 của Công ty Cổ phần và phát triển Hoàng Minh tại phường Cẩm Trung, thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh vào trưa hôm nay, bước đầu, cơ quan chức năng xác định hành khách đã tự sát bằng mìn tự tạo. 

Hiện trường vụ nổ xe- Nguồn: otofun 

 

Theo nguồn tin của Báo Công an TP.HCM, tối 3-10, cơ quan quan công an đã xác minh được danh tính nạn nhân thứ 2 trên taxi xảy vụ nổ vào trưa cùng ngày.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân tên Lê Thành (50 tuổi, trú tại khu Hoàng Thạch, phường Cẩm Thạch, TP.Cẩm Phả), từng ở tù 8 năm và đang nghiện ma túy. Khi cơ quan chức năng tiến hành khám xét nhà ông Thành tại khu Hoàng Thạch, phường Cẩm Thạch (TP Cẩm Phả), phát hiện bức thư tuyệt mệnh cùng một số dây mìn.

Trước đó, vào khoảng 12h20 ngày 3-10, tổng đài hãng taxi Hoàng Minh nhận được điện thoại của hành khách báo đón tại đường Lê Thanh Nghị, tổ 7, khu Hoàng Thạch, phường Cẩm Thạch, TP Cẩm Phả. Đến khoảng 12 giờ 24 phút, tài xế Đặng Văn Trung (29 tuổi) báo đã đón được khách và chỉ 8 phút sau đó, vụ nổ xảy ra làm anh Trung và Thành chết tại chỗ. 

Taxi đang chạy nổ tung 2 người tử vong, 3 xe ô tô bị thiêu rụi
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang