Xây cầu vượt và hầm chui giải tỏa kẹt xe trước cảng Cát Lái

Thứ Sáu, 03/06/2016 13:46

|

(CAO) Sáng nay (3-6), Sở GTVT TP.HCM đã tổ chức lễ khởi công xây dựng nút giao thông Mỹ Thủy nằm trên địa bàn Q.2 nhằm giúp giải quyết tình trạng ùn tắc trên tuyến đường vành đai 2 và cửa ngõ ra vào cảng Cát Lái.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Ngọc Hùng - Giám đốc khu quản lý giao thông đô thị số 2 (đơn vị chủ đầu tư) cho biết, nút giao Mỹ Thủy sẽ được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 với kinh phí 838 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào quý I/2018. Giai đoạn 2 là giai đoạn hoàn chỉnh với kinh phí đầu tư dự kiến khoảng 1.100 tỷ đồng.

Lễ khởi công nút giao thông Mỹ Thủy

Trong giai đoạn I, chủ đầu tư sẽ xây dựng xây dựng cầu vượt qua nút giao theo hướng đường Vành đai 2 cho 4 làn xe ô tô, rộng 17m, dài 316m; xây dựng hầm chui rẽ trái từ đường Vành đai 2 đi Cát Lái gồm 2 làn xe, rộng 9m, dài 405m, phần hầm kín dài 80m; xây dựng cầu Kỳ Hà 3 có kết cấu tương đương cầu hiện hữu; xây dựng các đường chui dưới dạ cầu Mỹ Thủy, cầu Kỳ Hà 2, cầu Kỳ Hà 3 để giảm lưu lượng xe hai bánh tập trung về nút, đảm bảo an toàn giao thông…

Phối cảnh nút giao thông Mỹ Thủy sau khi hoàn thành

Ông Lê Văn Khoa – Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết nút giao thông Mỹ Thủy là một trong những nút giao thông trọng điểm của thành phố, có mật độ giao thông rất lớn, nhất là lượng xe tải, container lưu thông theo hướng Bắc - Nam và ra vào cảng Cát Lái. Việc xây dựng mới nút giao thông Mỹ Thủy sẽ xóa điểm kẹt xe lên xuống cảng biển Cát Lái, tạo thuận lợi cho phương tiện lưu thông giữa cầu Phú Mỹ và đường vành đai 2, hướng về đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Nhân dịp này, ông Khoa cũng đề nghị đơn vị thi công cùng các sở ban ngành có liên quan nỗ lực thi công để dự án hoàn thành đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang