Xe ben đổ dốc cầu, tông thẳng vào nhà dân

Thứ Năm, 21/05/2015 10:47  | Minh Tiến

|

(CAO) Lúc 10 giờ 30 (21-5), xe ben biển số 54T 0996 đổ dốc câu Nhị Thiên Đường lao thẳng vào nhà dân trên đường Tùng Thiện Vương.

Cảnh tượng xe ben tông thẳng vào nhà- Ảnh: Minh Tiến 

Khoảng 10h30’ trưa 21/5, một chiếc xe ben đang đổ dốc cầu Nhị Thiên Đường (quận 8, TPHCM) thì bất ngờ mất kiểm soát khiến xe lao thẳng vào nhà dân, cán cả chục xe máy. Thông tin từ hiện trường cho biết, có người bị mắc kẹt bên trong.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên chiếc xe ben BKS: 54T – 0996 chở cát đang lưu thông trên cầu Nhị Thiên Đường hướng từ quốc lộ 50 (quận 8) về cầu Chà Và (quận 5). Khi đang đổ dốc cầu, tài xế phát hiện xe mất thắng nên hô hoán cho người đi đường tránh.

Tuy nhiên do phía trước xe đông, tài xế đã đánh lái sang phải khiến xe lao thẳng vào nhà dân nằm dưới dốc cầu.

Tại hiện trường, chiếc xe ben húc đổ một phần nhà dân, cán hàng chục xe gắn máy của người dân đang trưng bày ở đây.

Tài xế đã rời khỏi hiện trường ngay sau đó.

Cứu hộ khẩn cấp - Ảnh: Minh Tiến

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC quận 8 đã điều lực lượng, phương tiện đến hiện trường triển khai phương án cứu hộ. Tuy nhiên do chiếc xe ben bị kẹt bên trong khiến phương án cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Đến 10 giờ 40, Phòng Cứu nạn – cứu hộ thuộc Cảnh sát PCCC TPHCM cũng điều thêm phương tiện đến ứng cứu. Hàng ngàn phương tiện bị ùn ứ kéo dài hai đầu cầu Nhị Thiên Đường. Rất đông người dân tập trung quanh hiện trường để theo dõi vụ việc.

Ông Bùi Tá Hoàng Vũ - Chủ tịch UBND Q8 đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu nạn. 

11:19 ngày 21/05/2014

Theo thông tin đã có 1 người chết, và những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

11:34 ngày 21/05/2015

Theo thông tin mới nhất, từ trong đống đổ nát phát hiện thêm một nạn nhân tử vong.

11:45 ngày 21/05/2015

Tài xế xe ben, Hồ Thanh Trực (1989, Bạc Liêu) đã đến cơ quan CA phường 12, quận 8 trình báo.

 

12:40 ngày 21/05/2015

Danh tính 2 người chết được xác định là bà Bùi Thị Phước (62 tuổi) và ông La Hán Lu (48 tuổi, ngụ Q.5).

Danh sách các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn: chị Phan Tú Mai (1981), bà Đỗ Thị Sáu (1937) và ông Đỗ Văn Tư (1967).

Ông Bùi Tá Hoàng Vũ cho biết, trước mắt chính quyền hỗ trợ 3 triệu đồng cho mỗi gia đình có người chết.

Tài xế Trực khai lái thuê cho chủ xe tên Quân (chưa rõ lai lịch), cửa hàng VLXD của ông Quân ngụ tại đường số 1, Xã Bình Hưng H. Bình Chánh. Nguyên nhân tai nạn theo tài xế Trực cho biết: " Đang đổ dốc cầu, phát hiện xe mất thắng nên đã chủ động đánh lái vào vỉa hè để tránh tông vào dòng người đông đang đổ dốc cầu."

13:30 ngày 21/05/2015

Xe ben được kéo ra ngoài.

Công an hiện đang khẩn trương khám nghiệm hiện trường.

Giao thông cơ bản ổn định trở lại.

15:00 ngày 21/05/2015

Nạn nhân đang được đưa vào BV Chợ Rẫy. Ảnh Minh Tiến

Đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cho biết, sức khoẻ của ba nạn nhân gồm: Đỗ Thị Sáu (SN 1937) và Đỗ Văn Tư (SN 1967) và Phan Tú Mai (SN 1981) cơ bản đã ổn định. Trường hợp của chị Tú Mai đang được các bác sĩ phẫu thuật phần gãy xương đùi kín và phần da bị lóc do tường đè lên.

(Tiếp tục cập nhật từ hiện trường)

 

Bình luận (3)

Sao xe ben cứ mãi là "hung thần" nhỉ. Mong các nạn nhân còn lại sớm bình phục. Tội nghiệp.

Tư Quê - Thứ Năm, 21/05/2015, 14:45 Trả lời | Thích

Ghê quá. Sợ mỗi lần ra đường.

Ha Bao Ngoc - Thứ Năm, 21/05/2015, 14:18 Trả lời | Thích

Hoạ đơn vô chí! Không biết tại sao mất lái nhưng những nạn này quá tội nghiệp.

Thien Duc - Thứ Năm, 21/05/2015, 12:36 Trả lời | Thích
Lên đầu trang