Xe bốc cháy ngùn ngụt trong hầm Hải Vân, hàng chục người chiến đấu với 'bà hỏa'

Thứ Năm, 17/09/2015 11:06  | Xuân Hoài

|

(CAO) Sáng 17-9, ông Cao Bá Giang, Phó tổng Giám đốc Công ty CP Quản lý và Khai thác hầm đường bộ Hải Vân (HAMADECO) cho biết, vụ cháy trong hầm đường bộ Hải Vân vào tối 16-9 đã được xử lý xong hiện trường.

Hiện trường vụ việc

Theo đó, vào lúc 22 giờ 11 phút, 16-9, xe tải BS: 74C 01233 do ông Nguyễn Đình Khánh (SN 1972 trú thị xã Quảng Trị, Tỉnh Quảng Trị) điều khiển. Khi di chuyển trong hầm đường bộ Hải Vân theo hướng Bắc vào Nam đến Km 3+750 thuộc địa phận Tỉnh Thừa Thiên Huế, cách cửa hầm phía Bắc 2.107m, cách cửa hầm phía Nam 4.173m thì tự bốc cháy từ phía cabin xe.

Ngay lập tức HAMADECO đóng hầm, triển khai phương án xử lý sự cố khẩn cấp, cấp độ 3C. Triển khai các đội hình gồm 30 nhân viên xử lý sự cố giao thông khẩn cấn, 02 xe chữa cháy, 02 xe xe 15 chỗ cứu hộ người, xe cứu thương, tìm kiếm cứu nạn, xe điều tiết giao thông chống tai nạn, tiếp cận hiện trường xử lý sự cố cháy.

Hiện trường cho thấy, lúc 22 giờ 09 phút:

Trung tâm điều hành phát hiện qua Camera, xe tải 74C 01233 chạy theo hướng Bắc Nam có hiện tượng bất thường, khói phía cabin xe nhiều, và cho theo dõi và thông báo qua hệ thống Radio.

Lúc 22 giờ 11 phút:

Khi xe di chuyển Km 3+750 bắt đầu bốc cháy lớn. Đóng hầm, đồng thời triển khai 3 đội hình: 1 đội hình gồm 5 nhân viên cứu nạn và y tế cứu thương đi xe cứu thương tiếp cận hiện trường từ hầm cứu nạn phía Nam. 1 đội hình gồm 5 nhân viên cứu hộ và chống tai nạn tiếp theo đi xe 15 chỗ tiếp cận hiện trường từ hầm chính phía Nam. 1 đội hình gồm 3 nhân viên chữa cháy đi xe chữa cháy tiếp cận hiện trường từ hầm chính phía Bắc.

Sau 3 phút, đội hình chữa cháy từ phía Bắc tiếp cận hiện trường lập tức chữa cháy bằng xe chữa cháy.

Lúc 22 giờ 17:

Đội hình cứu nạn, y tế cứu thương từ hầm cứu nạn tiếp cận hiện trường, triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn và triển khai đội hình chữa cháy bằng nước chữa cháy từ hốc chữa cháy.

Tiếp đó xuất phát đội hình xe chữa cháy thứ 2 gồm 3 nhân viên đi xe chữa cháy lớn tiếp cận hiện trường từ hầm chính phía Bắc. Xuất phát đội hình cứu hộ cứu nạn thứ 2 gồm 8 nhân viên đi 2 xe 7 chỗ đi hầm phụ tiếp cận hiện trường, triển khai công tìm kiếm cứu nạn. Chống tai nạn tiếp theo, xuất phát đội hình gồm 6 nhân viên đi 2 xe bán tải tiếp cận hiện trường hướng dẫn giao thông và chống tai nạn tiếp theo dọc hầm từ điểm xe cháy đến cửa hầm phía Nam.

22 giờ 20:

Lực lượng cứu hộ, chống tai nạn tiếp theo đã hướng dẫn an toàn cho toàn bộ người dân trên 2 xe khách và 15 xe tải thoát hiểm qua các đường ngang từ đường ngang số 6 đến đường ngang số 15.

Sau 14 phút từ lúc cháy, lúc 22 giờ 25 phút:

Đám cháy được 3 đội hình chữa cháy và cứu hộ dập tắt hoàn toàn. Lập tức cho xả khói trong hầm.

Lúc 22 giờ 27 phút:

Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp của phòng CS PC&CC số 4 gồm 2 xe chữa cháy và 14 cán bộ chiến sỹ tiếp cận hiện trường. Sau đó, xả khói hoàn toàn ra ngoài hầm.

Đến 22 giờ 45:

Thông xe cục bộ trong hầm.

Lúc 23 giờ 08 phút:

Thông xe 2 đầu cửa hầm Nam, Bắc. Sau đó, thông xe tại trạm kiểm soát phía Nam và thông xe tại trạm kiểm soát phía Bắc.

Đến 0 giờ 11 phút ngày 17-9:

Cứu hộ kéo xe bị cháy ra khỏi hầm.

Theo ông Giang, để có được công tác chữa chảy, giải quyết khẩn trương như vậy là sự phối hợp xử lý giữa HAMADECO đã báo cáo các đơn vị có liên quan phối hợp xử lý sự cố theo đúng Quy trình. Có sự phối hợp tham gia chữa cháy, cứu hộ cứu nạn của Phòng CS PCCC số 4 thuộc CS PCCC Đà Nẵng, Công an Thị trấn Lăng Cô.

Về con người, đã điều trên 50 người tham gia chữa cháy trong đêm khuya, điều động 2 xe chữa cháy, 2 xe 15 chỗ cứu hộ người, 1 xe cứu thương, 2 xe 7 chỗ tìm kiếm cứu nạn, 2 xe bán tải dẫn đường, 1 xe cứu hộ kéo xe hỏng.

Với tinh thần quyết liệt trên, chỉ trong 9 phút đã hướng dẫn thoát hiểm toàn bộ người dân trên 17 xe; chữa cháy chỉ trong 14 phút và chỉ đóng hầm trong 57 phút.

Rất may không có thiệt hại về người, xe 74C- 01233 bị cháy hoàn toàn phần cabin và 1 phía trước thùng xe.

Hiện nguyên nhân đang được Cảnh sát PCCC Đà Nẵng xác định.

Bình luận (0)

Lên đầu trang