Xe cứu thương gây tai nạn

Thứ Năm, 28/09/2017 20:51  | Minh Thư

|

(CAO) Theo tài xế Hợp, người điều khiển xe cứu thương cho biết, do nạn nhân rẽ bất ngờ nên xử lý tình huống không kịp.

Công an huyện Tân Hưng, tỉnh Long An cho biết, hai nạn nhân Thái Bình (SN 1998) và Nguyễn Tấn Xuyên (SN 2000, cùng ngụ xã An Thạnh, huyện Bến Lức) bị xe cứu thương đụng phải trước đó hiện đều bị thương rất nặng, đã được chuyển bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM cấp cứu.

Khoảng 11 giờ 40 cùng ngày, tài xế Trần Phước Hợp (SN 1994, ngụ Phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP.HCM) điều khiển xe cứu thương BKS: 51B - 089.08 lưu thông trên đường tỉnh 819 theo hướng từ An Giang về TP.HCM.

Xe cứu thương bị hư hỏng nặng

Đến đoạn km 31+600 thuộc xã Vĩnh Đại, huyện Tân Hưng đã đâm vào xe máy BKS: 62N1- 46409 chạy cùng chiều phía trước do anh Bình cầm lái chở Xuyên phía sau. Tai nạn làm nạn nhân té văng khỏi phương tiện gần 10 m, cả hai đều bị gãy chân, chấn thương nặng vùng đầu trong tình trạng nguy kịch.

Tài xế Hợp cho biết, trong lúc chạy cùng chiều, bất ngờ xe máy rẽ sang trái nhưng không xin đường, do khoảng cách quá gần xe cứu thương đâm thẳng vào gây tai nạn nghiêm trọng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang