Xe khách chạy ẩu tông chết 2 người, tài xế bỏ trốn

Thứ Hai, 25/12/2017 08:09  | Hoàng Quân

|

(CAO) Xe khách giường nằm Phương Trang chạy hướng Đà Nẵng – Hà Nội, khi đến Thừa Thiên – Huế với tốc độ cao đã gây tai nạn làm 2 công nhân tử vong. Tài xế bỏ trốn sau tai nạn.

Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào lúc 20 giờ 30 tối 24-12. Xe ô tô khách giường nằm (nhà xe Phương Trang chạy tuyến Đà Nẵng – Hà Nội) mang BS: 51B - 124.47 (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông hướng Đà Nẵng – Quảng Trị, khi đến km23 trên QL1A (thôn Đông An, xã Phong An, huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế) đâm phải xe máy do anh Nguyễn Ngọc Lực (SN 1990, quê huyện Phước Sơn, Quảng Nam) điều khiển chạy cùng chiều, chở anh Lê Thanh Minh (SN 1984, ngụ thôn Đồng Lâm, xã Phong An, huyện Phong Điền).

Hiện trường vụ tai nạn

Cú tông mạnh khiến 2 người trên chiếc xe máy bị kéo lê hàng chục mét, tử vong tại chỗ, thi thể biến dạng nghiêm trọng. Xe máy mắc kẹt trong gầm xe khách. Sau khi xảy ra tai nạn, tài xế đã bỏ chạy khỏi hiện trường. Nhiều hành khách được một phen hoảng loạn.

Chính quyền huyện Phong Điền cùng các lực lượng công an và các cơ quan chức năng của tỉnh, huyện đến hiện trường để điều tiết giao thông, cứu hộ cứu nạn, xác minh vụ việc. Anh Minh và anh Lực đang trong thời gian thi công đường dây điện 220KV đoạn thuộc địa phận huyện Phong Điền.

Theo một số người dân địa phương, người đi đường và thông tin từ hành khách thì chiếc xe khách khi đến địa phận trên chạy với tốc độ cao. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, điều tra vụ việc.

Bình luận (0)

Lên đầu trang