Xe khách tông xe 7 chỗ bẹp dúm, 3 người tử vong

Thứ Sáu, 08/02/2019 14:12

|

(CAO) Sáng 8/2, ông Đoàn Văn Cảnh, Chủ tịch UBND xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa cho biết: Khoảng 9 giờ 30 cùng ngày, trên địa bàn xã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe khách và xe ô tô 7 chỗ.

Vụ tai nạn khiến 3 người tử vong, 4 người bị thương nặng, trong đó có 1 cháu bé nguy kịch.

Cụ thể, xe ô tô khách BS 98B - 022.66 chở khách tuyến Hà Nội - TP.HCM lưu thông trên Quốc lộ 1A, khi di chuyển đến trước cổng làng Quỳ Chữ, xã Hoằng Quỳ, đã tông vào hông xe ô tô 7 chỗ chạy hướng ngược lại, đang sang đường, đẩy chiếc xe 7 chỗ đi hàng chục mét rồi văng vào lề đường.

Thời điểm xảy ra tai nạn, chiếc xe 7 chỗ chở theo 7 người đi chúc Tết. Vụ tai nạn đã khiến ô tô 7 chỗ bị bẹp dúm một bên xe, phần đầu xe khách bị hư hỏng nhẹ.

Các nạn nhân trong xe 7 cho bị thương được người dân đưa ra ngoài, chờ chuyển vào bệnh viện cấp cứu
Xe 7 chỗ bẹp dúm phần hông sau cú tông của xe khách. Ảnh: Người dân cung cấp

Phát hiện vụ việc, người dân đã nhanh chóng phá cửa xe 7 chỗ đưa các nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời thông báo cho cơ quan chức năng. Tuy nhiên, do bị thương nặng nên anh Nguyễn Xuân Toàn (36 tuổi), chị Trần Phương Thảo (36 tuổi, cùng trú Biên Hòa, Đồng Nai) và Lê Thị Nguyệt (58 tuổi, trú Ngọc Lặc, Thanh Hóa) đã tử vong. Những người còn lại vẫn đang được cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng.

Nhận được tin báo, Công an xã Hoằng Quỳ và Công an huyện Hoằng Hóa đã kịp thời có mặt, bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc, đồng thời phân làn giao thông, chống ùn tắc...

Theo người dân phản ánh, đoạn đường từ cổng làng Quỳ Chữ, xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hóa ra Quốc lộ 1A bị khuất tầm nhìn nên khu vực này thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông. Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật....

Bình luận (0)

Lên đầu trang