Đắk Lắk:

Xe ô tô 12 chỗ bị “thổi bay” lên dải phân cách, hai tài xế bị thương nặng

Thứ Tư, 17/02/2016 00:50  | Bảo Bình

|

(CAO) Do chạy với tốc độ cao, không làm chủ được tay lái nên khi vào khu vực ngã tư xe ô tô 7 chỗ đã tông mạnh vào xe du lịch loại 12 chỗ, khiến 2 tài xế bị thương nặng

Khoảng 15 giờ ngày 16-2, tại khu vực ngã tư giao nhau giữa đường Lê Duẩn và đường Phan Huy Chú thuộc P. Khánh Xuân, TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe ô tô làm 2 tài xế bị thương nặng.

Hiện trường vụ tai nạn

Theo một số người dân cho biết, vào thời điểm trên, xe ô tô du lịch loại 12 chỗ mang BKS: 51B-080.72 do tài xế Lê Cơ (48 tuổi, trú tại huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) điều khiển đang lưu thông theo hướng Đắk Lắk – Gia Lai. Khi đến địa điểm trên đã bất ngờ bị xe ô tô 7 chỗ mang BKS: 47A-003.92 (chưa rõ danh tính tài xế) chạy với tốc độ cao hướng từ đường Lê Duẩn - đường Phan Huy Chú tông mạnh vào phần hông bên phải.

Cú tông mạnh khiến xe du lịch loại 12 chỗ bị hất bay lên dải phân cách, xe ô tô 7 bị hư hỏng nặng ở phần đầu, vỡ thùng chứa nhiên liệu, xăng dầu chảy lênh láng trên đường. Hai tài xế bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu.

Phần đầu xe ô tô 7 chỗ bị hư hỏng nặng

“Vì đoạn đường này vừa mới được thông xe, chưa được lắp đèn tín hiệu giao thông, các phương tiện khi qua khu vực này lại không giảm tốc độ nên thường xuyên xảy ra tai nạn”, một người dân cho biết.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt hiện trường tiến hành phân luồng giao thông, đồng thời điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tại nạn.

Bình luận (0)

Lên đầu trang