Xe tải tông đoàn người đi viếng nghĩa trang, ít nhất 8 người tử vong

Thứ Hai, 21/01/2019 15:51  | Đoàn Tuấn

|

(CAO) Vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra khoảng 13 giờ 30 chiều nay (21/1), trên QL5 đoạn qua gầm cầu vượt Kim Lương (xã Kim Lương, huyện Kim Thành, Hải Dương).

Theo một số nhân chứng, thời điểm trên, chiếc xe tải BS: 29C-719.53 lưu thông trên QL5 theo hướng Hà Nội – Hải Phòng, đến địa điểm trên bất ngờ tông vào đoàn người là cán bộ xã đi bộ trên đường để viếng nghĩa trang tại địa phương.

Vụ tai nạn khiến ít nhất 8 người chết, một số người khác bị thương.

Sau khi gây tai nạn, tài xế đã xuống xe rời khỏi hiện trường.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh người dân cung cấp

Nhận tin báo tai nạn thảm khốc xảy ra, người dân và chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng như công an, y tế nhanh chóng có mặt, triển khai công tác cứu hộ cứu nạn, đưa các nạn nhân vào bệnh viện.

Vụ tai nạn đã khiến tuyến quốc lộ huyết mạch Hà Nội đi Hải Phòng ùn tắc nghiêm trọng, lực lượng CSGT, Công an địa phương cắt cử CBCS ra điều hòa, phân luồng tránh ùn tắc.

Công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng tiến hành.

Clip công tác cứu hộ vụ tai nạn (nguồn: CTV):

Nhận báo cáo về vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã yêu cầu UBND tỉnh Hải Dương tiếp tục chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn; ưu tiên cao nhất cho việc cấp cứu nạn nhân bị thương để giảm thương vong, đồng thời nhanh chóng thông xe và bảo đảm an toàn hiện trường vụ việc.

Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể được giao khẩn trương đến hiện trường, trực tiếp thăm hỏi, chia buồn với gia đình các nạn nhân và phối hợp với lãnh đạo địa phương triển khai công tác khắc phục hậu quả tai nạn.

Nỗi đau tột cùng của người nhà các nạn nhân

Trao đổi với PV Báo công an TP.HCM, ông Vũ Ngọc Uông - Chủ tịch UBND xã Kim Lương cho biết, đoàn người của Mặt trận Tổ quốc xã trước khi tổ chức Đại hội đã đi viếng nghĩa trang liệt sĩ tại địa phương thì bị xe tải tông trúng.

“Trong số nạn nhân gặp nạn đa phần là cán bộ xã và ban ngành, đoàn thể địa phương. Hiện chúng tôi đang có mặt tại hiện trường để khắc phục vụ tai nạn”, ông Uông thông tin.

Danh tính một số nạn nhân tử vong: ông Trần Văn Đoan, Trưởng Công an xã Kim Lương; ông Tường, Phó Chủ tịch MTTQ xã Kim Lương; ông Đường, Chi hội trưởng Chi hội nông dân xã; ông Sinh, Phó Chủ tịch Hội nông dân xã; ông Dương, Chủ tịch Hội Khuyến học xã; ông Tư, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam xã; ông Thuấn, cán bộ xã Ngọc Lương.

Quốc lộ 5 kẹt xe nghiêm trọng do vụ tai nạn
Công an bảo vệ hiện trường vụ tai nạn
Rất đông người hiếu kỳ tập trung gần hiện trường vụ tai nạn

Theo ông Trần Kỳ Hình, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, chiếc xe tải gây tai nạn vẫn còn hạn đăng kiểm.

Chiếc xe này có BS: 29C-719.53, nhãn hiệu-số loại DOTHANH MIGHTYHD99TK, năm sản xuất 2016 tại Việt Nam. Chủ xe theo giấy đăng ký là Công ty cổ phần sản xuất và thương mại NEWPRO, địa chỉ chủ phương tiện Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội. Xe được kiểm định lần gần nhất ngày 15/5/2018 có hạn kiểm định đến hết ngày 14/5/2019 tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2906V-Hà Nội.

Cục Đăng kiểm Việt Nam đã giao Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương (3401D) phối hợp cơ quan chức năng tại địa phương điều tra nguyên nhân tai nạn.

Được biết, chiếc xe đã tắt thiết bị giám sát hành trình nên cơ quan chức năng không thể trích xuất dữ liệu thời điểm xảy ra tai nạn.

Cập nhật...

Bình luận (0)

Lên đầu trang