Xe 'siêu khủng' được cấp phép chở thân quạt điện gió

Thứ Bảy, 28/05/2016 16:34  | Lê Huân - Linh Vũ

|

(CAO) Tài xế xe đầu kéo "siêu khủng" do quá mệt nên ngủ gục khiến xe mất lái, ủi bay hàng chục mét dải phân cách trên đường.

Như báo Điện tử Công an TP.HCM đưa tin, rạng sáng 28-5, một chiếc xe đầu kéo, kéo theo một vật hình trụ rất dài và to mất lái ủi bay khoảng 20m mét dải phân cách trên QL1A, khu vực Đồi Non (Hàm Tân, Bình Thuận).

Chiếc xe gặp nạn

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan chức năng huyện Hàm Tân nhanh chóng có mặt xử lý, điều tra vụ tai nạn.

Theo đó, xe đầu kéo BS: 72C - 070.16 kéo theo rờ moóc chuyên dụng BS: 72R - 002.17 chở một khối trụ kim loại dài hơn 15m, cao khoảng 4m đi hướng TP.HCM về Bình Thuận. Khối trụ này là thân quạt gió thuộc dự án Nhà máy điện gió Phú Lạc (tại huyện Tuy Phong, Bình Thuận).

Chiếc xe "siêu khủng" nói trên được Bộ Giao thông Vận tải cấp phép vận chuyển thân quạt gió từ cảng Phú Mỹ đi Tuy Phong.

Quạt điện gió tại Tuy Phong
Xe đầu kéo 'siêu khủng' ủi bay hàng chục mét dải phân cách

Theo quy định, việc vận chuyển vật siêu trường siêu trọng phải có xe dẫn đường, nên đoàn xe chở các thiết bị quạt gió được lực lượng chức năng tỉnh Bình Thuận tiếp nhận và dẫn đường đi khi vào địa phận tỉnh.

Riêng chiếc xe gặp nạn bị hỏng máy trước đó nên đi sau đoàn xe khoảng vài km. Hiện công an huyện Hàm Tân tạm giữ chiếc xe trên để xử lý theo quy định.

Nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định là do tài xế ngủ gục.

Bình luận (0)

Lên đầu trang