CSGT giải cứu kịp thời vụ tai nạn trên đường ray

Thứ Sáu, 03/07/2015 17:01  | Hoàng Anh

|

(CATP) Khoảng 16 giờ 30 ngày 1-7-2015, Phạm Đình Toản (SN 1996, quê Tuyên Quang), nhân viên Công ty Pepsi, điều khiển xe máy BS: 96F9-9212 chở nước giải khát cố tình băng qua đường ray, hướng Nguyễn Hữu Thọ ra đường Giải Phóng, bất ngờ bị ngã, nhiều két nước văng xuống đường vỡ tung tóe.

Lúc này chuông reng báo chuyến tàu Bắc - Nam sắp đi qua nên nhân viên đường sắt đã kéo rào chắn barie để đảm bảo an toàn.

Cảnh sát giao thông dẹp chướng ngại vật, đảm bảo an toàn cho chuyến tàu

Trong tình thế nan giải, trung tá Phạm Văn Tuyến - Đội phó Đội Cảnh sát giao thông số 14 - đang làm nhiệm vụ phân luồng từ xa đảm bảo giao thông phục vụ kỳ thi trung học phổ thông, đã cùng đồng đội kịp thời giải cứu chiếc xe máy kẹt giữa đường ray trong tích tắc. Không ngại nguy hiểm, anh chỉ huy tổ công tác từ các chốt trực phân luồng giao thông lao tới giúp bê hàng, xe máy và đưa người điều khiển xe máy ra khỏi khu vực nguy hiểm. 

Chuyển nước ngọt ra khỏi đường ray

Sau sự cố này, Phạm Đình Toản đã nhận ra sai phạm của mình và bày tỏ lòng cảm kích: “Nếu không có các anh cảnh sát giao thông kịp thời giải cứu, tôi đã nguy đến tính mạng”.

Bình luận (0)

Lên đầu trang