Truy bắt cướp giật, CSGT bị dính máu nghi nhiễm HIV

Thứ Tư, 16/09/2015 15:22  | Nghĩa Lê

|

(CAO) Sáng ngày 16-9, trong lúc truy bắt băng cướp có biểu hiện dàn cảnh cướp giật, Trung úy Kiều Văn Định đã tiếp xúc với máu nghi nhiễm HIV của một đối tượng tham gia cướp giật.

Vụ việc xảy ra trên tuyến đường Phạm Văn Đồng, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức, TP.HCM.

Theo đó, vào lúc 7 giờ 30 sáng 16-9-2015, tại vòng xoay đường Phạm Văn Đồng, anh Trương Công Bố (sinh năm 1958, ngụ P.Linh Đông, Q.Thủ Đức, TP.HCM) bị một nhóm thanh niên dàn cảnh móc túi lấy đi số tiền 25 triệu đồng nên truy hô.

Trung úy Kiều Văn Định (người ngồi ngoài cùng phía bên trái) đang làm việc tại trụ sở Công an P.Hiệp Bình Chánh

Cùng thời điểm trêm, một tổ CSGT thuộc Đội CSGT Tuần tra – Dẫn đoàn (PC67) gồm: Thượng úy Mai Quốc Việt, Trung úy Kiều Văn Định, Thiếu úy Nguyễn Văn Minh đang tuần tra. Nhận thấy biểu hiện bất thường của nhóm thanh niên, tổ CSGT đã tăng tốc truy đuổi

Chạy đến vòng xoay Phạm Văn Đồng giao với đường Hiệp Bình, Q.Thủ Đức, tổ CSGT đuổi kịp Trần Nguyễn Giang Hiền (SN 1987, ngụ phường 12, quận 8) khiến y vứt xe chạy bộ vào chợ Hiệp Bình nhằm thoát thân.

Hai vết máu đối tượng Giang bôi lên người Trung úy Kiều Văn Định trong quá trình bị khống chế

Trong lúc khống chế, đối tượng tiếp tục chống trả, tự gây ra vết thương rồi dùng máu của mình bôi lên người Trung úy Kiều Văn định nhằm đe dọa. Tuy nhiên, đối tượng vẫn bị tóm gọm và được bàn giao cho Công an P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức

Tại cơ quan công an, Hiền cho biết mình đang bị nhiễm HIV. Hiện vụ việc đang được Công an Q.Thủ Đức thụ lý, điều tra.

Bình luận (0)

Lên đầu trang