Kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3-1931 – 26-3-2018):

Tuổi trẻ Công an TP.HCM xung kích, tình nguyện, sáng tạo

Thứ Tư, 28/03/2018 15:04

|

(CAO) 87 năm- ngọn lửa truyền thống hào hùng của ĐTNCS Hồ Chí Minh vẫn liên tục được thắp sáng trong các phong trào xung kích, tình nguyện của Tuổi trẻ thành phố nói chung và Tuổi trẻ CATP nói riêng.

Để phát huy tổng lực sức trẻ nhằm chung tay xây dựng thành phố ngày càng tốt đẹp hơn, Ban thường vụ Đoàn CATP tổ chức Ngày đoàn viên năm 2018 trong tuổi trẻ CATP với nhiều hoạt động ý nghĩa và đậm tính nhân văn.

Thượng úy Đặng Văn Thắng- Phó bí thư Đoàn CATP, đại diện các đội tuyên truyền pháp luật nhận cờ phát lệnh ra quân thực hiện công trình thanh niên giai đoạn 2017-2022

Lễ khai mạc Ngày đoàn viên năm 2018 đã diễn ra vào sáng 25-3 tại trụ sở Công an quận Bình Tân trong không khí trang nghiêm và ấm áp. Hơn 400 đoàn viên- cán bộ chiến sĩ trong lực lượng CATP đã có mặt cùng Ban chấp hành Đoàn ôn lại những năm tháng rực lửa và hào hùng của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh từ những ngày đầu thành lập. Nhân dịp này, Đoàn CATP cũng tổ chức trao tặng quà cho một số đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; đồng thời triển khai xây dựng một căn nhà đồng đội trong năm 2018 nhằm giúp các đồng chí có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống, nỗ lực cống hiến và an tâm trong công tác, chiến đấu.

Điểm quan trọng nhất trong buổi lễ chính là chương trình ra mắt các đội hình tuyên truyền (gồm Đội hình cấp CATP và Đội hình của Đoàn Công an 24 Quận, huyện) thực hiện Công trình Thanh niên “Tuyên truyền pháp luật phòng ngừa vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên và thanh niên công nhân” giai đoạn 2017-2022 .

“Điều này có ý nghĩa rất lớn trong việc giúp cán bộ đoàn viên tham gia đóng góp tích cực vào công tác đảm bảo an ninh chính trị, đảm bảo TTATXH trên địa bàn thành phố thông qua việc đẩy mạnh tổ chức đa dạng các hoạt động gắn với chuyên môn nghiệp vụ, các hoạt động xung kích tình nguyện vì cộng đồng, vì an sinh xã hội . Đây cũng là công trình mang tính nhân văn sâu sắc góp phần nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức về hành vi, thủ đoạn của các loại tội phạm, hướng tới kéo giảm các trường hợp vi phạm pháp luật trong học sinh các trường THCS, THPT, sinh viên các trường trung cấp, cao đẳng, đại học và thanh niên công nhân tại các nhà máy, xí nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn TP”- Thượng úy Đặng Văn Thắng- Phó bí thư Đoàn CATP cho biết.

Các tập thể nhận được giấy khen của Đoàn CATP về những thành tích xuất sắc trong việc thực hiện công trình thanh niên giai đoạn 2011-2017

Theo đó, 5 đội hình tuyên truyền pháp luật cấp Đoàn CATP sẽ tổ chức ít nhất 60 buổi tuyên truyền/năm và 24 đội cơ sở Công an quận, huyện sẽ triển khai hơn 250 buổi/ năm cho khoảng 30.000 lượt HS-SV, thanh niên công nhân tham gia với 6 chuyên đề chính: tuyên truyền pháp luật phòng chống bạo lực học đường; tuyên truyền pháp luật phòng chống tội phạm trong thanh niên công nhân; tuyên truyền pháp luật phòng chống ma túy; tuyên truyền pháp luật nâng cao ý thức chấp hành luật Giao thông đường bộ, đường sắt; tuyên truyền luật Giao thông đường thủy nội địa; và tuyên truyền các thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua mạng Internet, cuộc gọi và tin nhắn điện thoại.

Bí thư Đoàn CATP Nguyễn Công Danh nhận tấm bảng tượng trưng xây dựng một căn nhà đồng đội trong năm 2018 do Báo CATP phối hợp với nhà tài trợ trao tặng.

Được biết, đây chính là hoạt động kế thừa đầy sáng tạo của công trình thanh niên Đoàn CATP “Tuyên truyền pháp luật phòng chống tội phạm, bạo lực học đường” đã được Ban Giám đốc CATP phê duyệt triển khai thực hiện từ nhiệm kỳ trước với nhiều kết quả khả quan, góp phần tham gia kiềm chế, kéo giảm tỉ lệ tội phạm trong học đường, đặc biệt là bạo lực trên địa bàn TPố. Tại buổi lễ, đại diện Ban Thường vụ Đoàn CATP đã trao khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thực hiện Công trình Thanh niên CATP giai đoạn 2011 - 2017.

Quang cảnh buổi khai mạc Ngày hội đoàn viên năm 2018

Hưởng ứng không khí phong trào thi đua sôi nổi nhân đợt thi đua cao điểm đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày lực lượng Công an nhân dân có Sáu điều Bác Hồ dạy (11-3- 1948 – 11-3-2018), 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3-1931 – 26-3-2018), tiến tới chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11-6-1948 – 11-6-2018), Đoàn CATP còn phối hợp với các đơn vị chuyên trách tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa khác như: tọa đàm “vai trò của ĐVTN thành phố trong tuyên truyền, đấu tranh, phòng chống tội phạm” trên địa bàn TP; tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, tư vấn việc làm cho ĐVTN là chiến sĩ phục vụ có thời hạn trong CATP và ĐVTN các lực lượng vũ trang trên địa bàn TP sau khi xuất ngũ; Ngày hội tuyên truyền pháp luật cho HS-SV, thanh niên công nhân và các khu dân cư ; đồng thời tổ chức cấp thử căn cước công dân tại nhà cho 20 trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.

Đại úy Nguyễn Công Danh- Bí thư Đoàn CATP bày tỏ: “ Ngày hội đoàn viên năm 2018, trong đó nổi bật là lễ ra mắt công trình thanh niên giai đoạn 2017-2022 chính là dịp phát huy vai trò xung kích, tinh thần tình nguyện của Tuổi trẻ CATP trong việc tổ chức các hoạt động phong trào gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn nghiệp vụ; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kiến thức về các loại tội phạm, hình thức phạm tội của các loại đối tượng góp phần kéo giảm tỉ lệ vi phạm pháp luật trong HS-SV, thanh niên công nhân và người dân TP. Thông qua đó, chương trình còn hướng nghiệp, tạo điều kiện về việc làm cho ĐVTN là chiến sĩ phục vụ có thời hạn trong CATP và các lực lượng vũ trang TP sau khi xuất ngũ, đồng thời tổ chức chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho ĐVTN CATP có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ an tâm công tác và chiến đấu”.

Bình luận (0)

Lên đầu trang