Theo chân CSGT Nam Sài Gòn tuần tra kiểu mẫu

Thứ Tư, 20/05/2020 14:55

|

(CATP) Tối 18-5-2020, phóng viên đã có dịp theo chân đoàn viên thanh niên (ĐVTN) Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) Nam Sài Gòn – Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP.Hồ Chí Minh (Phòng PC08) để tham gia “Ca tuần tra kiểu mẫu”.

Đây là công trình thanh niên do Ban Thường vụ Đoàn Phòng PC08 triển khai thực hiện nhằm chào mừng Đại hội Đảng bộ Phòng PC08 lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo dự kiến, “Ca tuần tra kiểu mẫu” được tổ chức từ tháng 3 đến tháng 5-2020.

Tuy nhiên, để tiếp tục ứng kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ của Cục CSGT – Bộ Công an, ĐVTN Phòng PC08 sẽ tiếp tục triển khai thực hiện “Ca tuần tra kiểu mẫu” đến hết ngày 14-6-2020. Vì vậy, bên cạnh việc tuyên truyền, hướng dẫn Luật giao thông, ĐVTN tham gia “Ca tuần tra kiểu mẫu” còn tiến hành kiểm tra các loại giấy tờ theo quy định của pháp luật đối với người tham gia giao thông.

“Từ khi bắt đầu triển khai, ĐVTN của Đội đã tham gia hơn hàng chục lượt “Ca tuần tra kiểu mẫu”. Chúng tôi thường xuyên tổ chức tuần tra vào các tuyến đường trọng điểm vào nhiều giờ khác nhau nhằm kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, kéo giảm hoạt động của tội phạm.

Đặc biệt, ĐVTN khi tham gia ca tuần sẽ chú trọng vào việc tuyên truyền kiến thức pháp luật, điều tiết giao thông và phân tích hướng dẫn người tham gia giao thông hiểu lỗi vi phạm để hạn chế tái phạm”, Thượng uý Phan Thành Nghĩa - Bí thư chi đoàn Đội CSGT Nam Sài Gòn cho biết.

Từ 18 giờ ngày 18-5, Thượng uý Nghĩa làm tổ trưởng cùng 3 ĐVTN của Đội chuẩn bị lên đường tham gia “Ca tuần tra kiểu mẫu”.
Đây là loại ca trực ngoài giờ, được ĐVTN Phòng PC08 tự nguyện sắp xếp thời gian làm thêm, với mục đích góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của tuổi trẻ CSGT bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ, sẵn sàng giúp đỡ nhân dân trong mọi tình huống.
Từ tuyến đường Dương Bá Trạc (P.1, Q.8), 4 cán bộ chiến sĩ (CBCS) CSGT tuần tra theo hướng đường Nguyễn Văn Cừ (Q.8), Nguyễn Thị Thập (Q.7).
CSGT khi tham gia "Ca tuần tra kiểu mẫu" còn mang theo tờ rơi để tuyên truyền kiến thức về Luật giao thông và giải thích cụ thể nhằm giúp người dân hiểu rõ quy định của pháp luật.
CSGT tiến hành kiểm soát hành chính theo quy định của pháp luật.
CSGT nhắc nhở người dân cần tuân thủ pháp luật khi tham gia giao thông đường bộ
ĐVTN CSGT Nam Sài Gòn tuyên truyền, hướng dẫn người dân Luật giao thông qua tờ rơi.
CSGT tiến hành đo nồng độ cồn người tham gia giao thông.
CSGT chạy dọc tuyến đường Nguyễn Văn Linh (Q.7) để ghi nhận về sai phạm của người dân trong quá trình đậu, đỗ xe sai quy định. Từ thông tin này, bộ phận trích xuất từ camera sẽ phân loại ra các trường hợp vi phạm. Sau đó, CSGT sẽ in thông báo vi phạm thể hiện đầy đủ nội dung vi phạm gửi về công an địa phương. Từ đó, thông báo vi phạm sẽ được chuyển đến chủ xe để mời chủ xe đến trụ sở công an làm việc theo quy định.
Một ô tô bị đậu sai quy định được CSGT tiến hành ghi nhận thông tin vi phạm, gồm: không gian vi phạm (địa điểm và tuyến đường vi phạm), thời điểm vi phạm, lỗi vi phạm và biển số xe. Đây sẽ là căn cứ pháp lý để lực lượng chức năng tiến hành trích xuất hình ảnh và xử lý theo quy định của pháp luật.
Nhờ màu áo của CSGT chạy dọc các tuyến đường này vào ban đêm cũng đủ khiến những đối tượng có ý định phạm tội hay các hội nhóm tụ tập đua xe trái phép cũng phải chùn tay, không dám vi phạm.

Bình luận (0)

Lên đầu trang