Kẻ xấu phá hàng chục ngôi mộ để “yểm bùa”?

Thứ Ba, 03/04/2018 20:24

|

(CAO) Cơ quan đã xác định được nghi phạm phá 21 ngôi mộ tại thôn Phước Yên (xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên – Huế).

Sau khi nhận được trình báo của người dân về việc hàng chục ngôi mộ của dòng họ Phan bị xâm phạm nghiêm trọng, Công an huyện Phú Lộc đã vào cuộc xác minh, điều tra.

Hiện trường cho thấy kẻ xấu đào bới mộ lên rồi dùng quần lót phụ nữ, bôi sơn màu đỏ rồi treo lên bia mộ. Gia đình họ Phan và người dân địa phương rất phẫn nộ trước hành vi độc địa này, cho rằng kẻ xấu “yểm bùa” để con cháu trong họ bị xui xẻo. Cơ quan công an xác định nghi phạm là ông A. (ngụ thôn Phước Yên, xã Lộc Thủy).

Điều đáng nói, sau khi phá các ngôi mộ thì ông A. đang khỏe mạnh bỗng nhiên lăn ra đau ốm nắm khiến dư luận đồn thổi mê tín dị đoan, bị “ma ám”, người âm bắt tội”… Hiện ông A. đang chữa trị tại Bệnh viện ở Đà Nẵng.

Sự việc phá mộ tại Lộc Thủy đã từng xảy ra. Vào tháng 10-2016, hàng chục ngôi mộ ở các thôn Nam Phước, An Bàng, Thủy Yên Thôn, Thủy Yên Thượng của xã Lộc Thủy bị kẻ xấu đóng chi chít đinh quanh mộ. Sự việc khiến người dân hoang mang và cơ quan công an vẫn đang điều tra làm rõ vụ việc.

Một số ngôi mộ tại xã Lộc Thủy (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên – Huế) bị kẻ xấu xâm hại.

Bình luận (0)

Lên đầu trang