Bị khởi tố vì bồi thường khống cho đất của em vợ

Thứ Năm, 17/01/2019 08:15  | Nguyễn Nhân

|

(CAO) Dù đất của người em vợ không bị quy hoạch nhưng Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất vẫn đưa vào phương án bồi thường hàng trăm triệu đồng.

Ngày 17-1, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Hồng (Đồng Tháp) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Hồng vừa thi hành quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Bùi Đức Minh (nguyên Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tân Hồng) về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ.

Ông Bùi Đức Minh lúc còn làm việc.

Trước đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Hồng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng và UBND huyện Tân Hồng cũng đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất đối với ông Minh.

Được biết, trong khoảng thời gian giữ chức vụ trên, ông Minh có nhiều vi phạm như đất nông nghiệp của em vợ (tại xã Tân Hộ Cơ) không bị quy hoạch đường N8 khu cửa khẩu quốc tế Dinh Bà nhưng ông này vẫn đưa vào phương án bồi thường với tổng số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

Ông Minh còn chiếm dụng tiền bồi thường công trình đường tỉnh lộ 842 của nhiều hộ dân ở xã An Phước trong thời gian dài, chưa thực hiện việc công khai, dân chủ và chưa xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ theo quy định tại đơn vị.

Bình luận (0)

Lên đầu trang