Xử lý đối tượng xúc phạm Cảnh sát giao thông trên facebook

Thứ Năm, 26/09/2019 19:22  | Thiện Thảo

|

(CAO) Sau khi bị lập biên bản vi phạm Luật giao thông đường bộ, đối tượng chụp ảnh biên bản đưa lên facebook kèm theo lời bình xúc phạm lực lượng Cảnh sát giao thông. 

Chiều 26-9, lực lượng An ninh Công an TP.Rạch Giá, Kiên Giang đã lập biên bản để xử lý về hành vi đăng trạng thái xúc phạm Cảnh sát giao thông trên mạng xã hội đối với Phạm Minh Hậu (22 tuổi, ngụ phường Vĩnh Hiệp, TP. Rạch Giá).

Trước đó, khoảng 22 giờ 30 ngày 24-9, Hậu bị tổ tuần tra Cảnh sát giao thông Công an TP.Rạch Giá ra quyết định xử phạt về hành vi điều khiển xe mô tô rú ga, nẹt pô trong đô thị và xe không có kính chiếu hậu bên trái. Tổ tuần tra tạm giữ giấy phép lái xe. Lúc này, Hậu không có phản ứng gì và thừa nhận hành vi vi phạm.

Hậu đang viết tường trình tại cơ quan công an.

Ngày hôm sau, Hậu bức xúc chuyện bị phạt nên chụp ảnh “quyết định xử phạt hành chính” rồi đăng trạng thái lên trang facebook cá nhân tên Hậu KenZo chửi bới, lăng mạ Cảnh sát giao thông.

Lập tức, dòng trạng thái kèm, quyết định trên được chia sẻ chóng mặt. Ngày 26-9, Hậu nộp phạt xong vội đến nơi xử lý vi phạm giao thông để lấy giấy phép lái xe thì bị lực lượng an ninh Công an TP. Rạch Giá lập biên bản xử lý hành vi của Hậu theo điểm g, khoản 3, điều 66 Nghị định 174/2013 của Chính phủ. Tại đây, Hậu đã thừa nhận hành vi vi phạm và viết tường trình về việc xúc phạm Cảnh sát giao thông trên mạng xã hội.

Trang facebook của Hậu

Tại điểm g, khoản 3, điều 66 Nghị định 174/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện; mức phạt tiền đối với hành vi “Cung cấp, trao đổi, truyền đưa hoặc lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác” từ 10 triệu đến 20 triệu đồng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang