Nội dung chính Báo Công an TP.HCM ngày 05-08-2020

Thứ Ba, 04/08/2020 21:23  | Ban Biên tập

|

(CAO) Nội dung chính Báo Công an TP.HCM ngày 05-08-2020.

* Gần 4 tháng sau khi bị can có 7 tội danh Nguyễn Hồng Hạnh (SN 1989, ngụ Quảng Bình) vượt ngục rồi bỏ trốn, Công an huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) theo dõi và quyết liệt truy bắt đến cùng. Sau khi chạy trốn đến hàng chục tỉnh, thành khắp 3 miền, tên tội phạm nguy hiểm có nhiều tiền án bị bắt khi đang trốn ở một nhà dân vùng ven thuộc thủ đô Hà Nội. (Bài Kẻ trốn trại nguy hiểm có 7 tội danh sa lưới).

* Trong đêm vắng, Nguyễn Thành Đạt (SN 1998, quê Bình Thuận) đã dùng dao xông vào cửa hàng tiện lợi B’smart (KP5, P.Phước Long B, Q9), dùng dao khống chế nữ nhân viên Mang Thị Thanh Nhanh (SN 1999) yêu cầu mở cửa kho và tủ để cướp tiền. Một đồng nghiệp phát hiện đối tượng qua camera liền hô hoán khiến tên cướp hoảng sợ bỏ chạy ra đường tẩu thoát. (Bài Bắt nhanh đối tượng khống chế nữ nhân viên cửa hàng B’smart cướp tài sản).

* Sau khi nhặt được giấy chứng minh nhân dân, Trần Thị Ngọc (SN 1997, trú xã Sùng Phài, TP.Lai Châu, tỉnh Lai Châu) đã mở 2 tài khoản ngân hàng, lập 2 Facebook rồi lên mạng lừa đảo bằng hình thức có tour du lịch giá rẻ hoặc bán khẩu trang, mỹ phẩm. Nhiều nạn nhân đã vào đăng ký sử dụng dịch vụ hoặc mua hàng thì đối tượng yêu cầu chuyển tiền trước và sau đó mới biết mình bị lừa. (Bài Dùng chứng minh nhân nhặt được lập Facebook lừa đảo hơn 3,5 tỷ đồng).

* Miền Trung đang tổng lực chống dịch Covid-19 với nỗ lực hết mình của lực lượng Công an, Bộ đội, Y tế và chính quyền cùng toàn thể người dân địa phương. Trong đó có những cán bộ, nhân viên Y tế thuộc CDC Đà Nẵng với sự hỗ trợ của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương và Viện Pasteur Nha Trang đang ngày đêm âm thầm bên các mẫu bệnh phẩm để truy tìm “giặc” Covid. (Bài Những “chiến binh” thầm lặng truy lùng Covid-19).

Bên cạnh, nhiều thông tin thời sự trong nước và quốc tế mới nhất: Khám phá đường dây ma túy lớn nhất từ trước đến nay tại Đồng Nai: Nhiều cá nhân, tập thể được khen thưởng; Một chủ tài khoản Facebook bị mời lên làm việc vì đăng phát ngôn giả mạo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam; Đòi nợ bằng bom xăng; Thuê nhà nghỉ để… “phê” ma túy; Tài xế xe ôm thành “cò” xuất cảnh; 25 năm tù cho nhóm thanh niên tổ chức nhập cảnh trái phép; Khẩu trang giả tiếp tục tung hoành; “Trùm” đa cấp Thăng Long lừa đảo hơn 700 tỷ đồng lãnh án chung thân; Phát hiện đường dây mua bán các thiết bị gian lận thi cử; Lật tẩy các chiêu trò lừa đảo, chiếm đoạt tài sản; Xung quanh vụ một phi công hành hung người khác vì bị nhắc đeo khẩu trang tại Phú Nhuận: Bài học về cách hành xử trong khi chờ kết luận cuối cùng; Cô gái đưa tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh Covid-19 bị phạt 10 triệu đồng; Thêm nhiều địa phương thiệt hại nặng do bão số 2; Vờ mua hàng để sàm sỡ phụ nữ; Triệu hồi hơn 700 xe Toyota và Fortuner lắp ráp tại Việt Nam; Thanh sắt rơi gây thủng nóc ôtô…

Kính mời bạn đọc đón xem!

Bình luận (0)

Lên đầu trang