Nội dung chính Báo Công an TPHCM ngày 08-9-2020

Thứ Hai, 07/09/2020 21:25  | Ban Biên tập

|

(CAO) Nội dung chính Báo Công an TPHCM ngày 08-9-2020.

* Tách ra từ Luật Giao thông đường bộ, dự án Luật Đảm bảo an toàn giao thông do Bộ Công an thay mặt Chính phủ trình Quốc hội đã được Ủy ban Quốc phòng - An ninh cho ý kiến tại phiên họp chiều 7-9. Thẩm tra sơ bộ, đa số ý kiến của Ủy ban Quốc phòng - An ninh nhất trí với phương án Chính phủ đã thống nhất và giao Bộ Công an quản lý nhà nước. Tuy nhiên, cho rằng đây là vấn đề còn có ý kiến khác nhau, Ủy ban Quốc phòng - An ninh đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến chỉ đạo. (Bài Thống nhất giao Bộ Công an đào tạo, cấp giấy phép lái xe).

* Sáng 7-9, TAND TP.Hà Nội xét xử 29 bị cáo (đều ngụ thôn Hoành và thôn Đông Mít, xã Đồng Tâm, H.Mỹ Đức, Hà Nội) trong vụ đổ xăng thiêu chết 3 chiến sĩ công an ở xã Đồng Tâm ngày 9-1-2020. Trong đó, có 25 bị cáo bị truy tố về tội giết người, 4 bị cáo bị truy tố về tội chống người thi hành công vụ. Trong vụ án này, các anh: Nguyễn Huy Thịnh (SN 1972, Phó trung đoàn trưởng E22 - Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động), Phạm Công Huy (SN 1992, cán bộ Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ, Công an TP.Hà Nội), Dương Đức Hoàng Quân (SN 1993, cán bộ của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động) là những người bị sát hại. (Bài 29 bị cáo vụ Đồng Tâm hầu tòa).

* Trong thời gian ăn cơm tù, Lý Quả (ngụ Quảng Ngãi) kết thân với phạm nhân Nguyễn Ngọc Anh. Cả hai tỏ ra ăn năn, hối cải để sớm được ra tù thực hiện “mộng lớn”: Đi cướp để đổi đời (!). Sau khi ra tù, cả hai thành lập băng cướp gây án ở nhiều nơi. Khi lãnh án tiếp theo, Lý Quả tìm cách trốn trại, đến xã đảo An Sơn (H.Kiên Hải, Kiên Giang) làm ngư dân, lấy tên giả Lý Hùng (tự Hùng “sida”). Lý Hùng rất giỏi nghề biển, lấy vợ và có 2 người con. Đặc biệt, y sống rất được lòng bà con chòm xóm và đồng nghiệp, nên chính quyền địa phương cũng như nhân dân chẳng ai nghi ngờ… (Bài Trinh sát kể chuyện: Kẻ trốn trại suốt một phần tư thế kỷ).

* Trưa 7-9, người nhà chị Nguyễn Thị Hương (ngụ xã Bình Nguyên, H.Kiến Xương, Thái Bình) cho biết, chị Hương đã tử vong sau 15 ngày chống chọi với nỗi đau bị chồng tẩm xăng thiêu sống. Mẹ chị Hương đã đưa thi thể con gái từ bệnh viện về để lo tang lễ. Chị Hương mất đi, để lại 3 đứa con nhỏ bơ vơ, trong khi chồng chị là Đoàn Ngọc Huy (SN 1982) bị bắt về hành vi giết người. (Bài Người vợ bị chồng tưới xăng thiêu sống đã tử vong).

* Chiều 6-9, Viện KSND TP.Hà Nội cho biết, đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can của Công an TP.Hà Nội đối với Đỗ Minh Toản (SN 1985, ngụ xã Liêm Sơn, H.Thanh Liêm, Hà Nam) về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm. Toản liên quan đến đường dây mua bán trái phép sừng tê giác lớn nhất từ trước đến nay ở Việt Nam, với trọng lượng lên tới 126,5kg sừng tê giác. (Bài Khởi tố đối tượng trong đường dây buôn lậu sừng tê giác “khủng”).

Bên cạnh, nhiều thông tin thời sự trong nước và quốc tế mới nhất: Bộ Công an khen thưởng tập thể, cá nhân thực hiện chương trình “Hoa cài trên lá chắn”; Quận 9: Những cán bộ, chiến sĩ công an không có ngày nghỉ cuối tuần; Giám sát y tế những người từ Đà Nẵng vào TPHCM; Phim hoạt hình về Đông Nam Á đầu tiên của Walt Disney: Nữ diễn viên gốc Việt lồng tiếng vai chính; Làm rơi tiền đóng học phí của con, CSGT nhặt được và trả lại; Trong mùa dịch Covid-19: Doanh nghiệp nỗ lực tạo việc làm cho người lao động; Dự án sân bay Long Thành: Hoàn thành trả tiền bồi thường, xây khu tái định cư trong tháng 9; Nhiều người sập bẫy kẻ cho vay nặng lãi; Rượu vào, dao ra!; Sập cổng trường, 6 học sinh thương vong; Viết tiếp vụ “mất đất vì chữ ký”: Dân khốn khổ, người làm giả hồ sơ vẫn ung dung?; Vụ giả danh cán bộ công an vào nhà dân đọc lệnh bắt người: Âm mưu tống tiền từ 100 - 200 triệu đồng; Thay đổi lộ trình, kẻ vận chuyển 40 bánh heroin vẫn bị bắt; Phá “động lắc” trong quán karaoke Hồi Xuân; Liệu ông Biden có mềm mỏng với Trung Quốc?…

Kính mời bạn đọc đón xem!

Bình luận (0)

Lên đầu trang