Nội dung chính Báo Công an TP.HCM ngày 12-10-2020

Chủ Nhật, 11/10/2020 23:29  | Ban Biên tập

|

(CAO) Nội dung chính Báo Công an TP.HCM ngày 12-10-2020

* Sáng 8-10-2020, em Huỳnh Mạnh Khang (SN 2004, ngụ Q8) đứng trước bãi giữ xe Nhà thi đấu Nguyễn Du (P.Bến Thành, Q1), đang sử dụng điện thoại iPhone 11, bất ngờ bị nam thanh niên chạy xe máy áp sát giật phăng điện thoại rồi tăng ga tẩu thoát. CAP Bến Thành trích xuất hình ảnh camera tại khu vực xảy ra vụ việc, cho thấy tên cướp chạy xe SH 150i màu xanh đen BS: 59T2-210.56, khoảng 25 - 30 tuổi. Trước khi ra tay cướp giật điện thoại của Khang, đối tượng đã đứng trước khu vực này để rình rập khá lâu. (Bài Truy bắt tên cướp đi xe SH).

* Bị truy nã về tội giết người 30 năm trước ở tỉnh Bình Trị Thiên, y lẩn trốn nhiều nơi tại các tỉnh phía Nam. Qua 12 lần di chuyển chỗ ở, 15 lần thay tên đổi họ rồi lấy thêm vợ khác và sinh con, nhưng nỗi lo sợ một ngày sẽ sa lưới luôn hiện hữu trong tâm trí, để rồi mỗi đêm nghe tiếng chó sủa hoặc tiếng động khác thường là y lại giật mình tỉnh giấc. Và cuối cùng kẻ gây tội ác đã bị vạch trần chân tướng sau thời gian lần tìm hết sức vất vả của lực lượng trinh sát cùng sự hỗ trợ của quần chúng tại tỉnh Gia Lai. (Bài Trinh sát kể chuyện: Vết sẹo trên trán).

* Cơ quan CSĐT Công an TX.Tân Uyên (Bình Dương) đang tạm giữ hình sự Trần Quang Thanh (SN 1985, ngụ Bình Dương) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Rạng sáng 9-10-2020, Thanh chạy xe Suzuki BS: 72E1-568.11 không đội mũ bảo hiểm và nẹt pô ầm ĩ. Tổ tuần tra Công an TX.Tân Uyên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Thanh không chấp hành mà còn cự cãi, chạy về nhà lấy mã tấu và bình xịt hơi cay, quay lại thách thức tổ tuần tra. Em trai Thanh là Trần Quang Trọng (SN 1990) hung hăng cầm mã tấu chạy ra chửi bới, đe dọa các cán bộ, chiến sĩ. Lực lượng công an bắn chỉ thiên để cảnh báo, trấn áp. (Bài Nổ súng truy bắt hai anh em côn đồ).

* Nghị định 98/2020/NĐ-CP ngày 26-8-2020 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng chính thức có hiệu lực vào ngày 15-10-2020. Điều 23 Nghị định này nêu rõ, phạt tiền từ 3 - 5 triệu đồng đối với một trong các hành vi: bán thuốc lá phía ngoài cổng nhà trẻ, trường mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, phổ thông trung học, viện nghiên cứu y học, bệnh viện, nhà hộ sinh, trung tâm y tế dự phòng, trạm y tế cấp xã trong phạm vi 100 mét, tính từ ranh giới khuôn viên gần nhất của cơ sở đó. (Bài Phạt đến 5 triệu đồng nếu bán thuốc lá ngoài cổng trường, bệnh viện trong vòng 100 mét).

Bên cạnh, nhiều thông tin thời sự trong nước và quốc tế mới nhất: Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM; Sẽ bàn giao mặt bằng xây sân bay Long Thành trong năm nay; Nữ sinh viên nhặt 200 triệu đồng đem nộp công an phường; Kỳ vọng về tương lai; Trao giải Cuộc thi ảnh: “Kiên cường Việt Nam”; Miền Trung gánh chịu thiệt hại nặng nề trong mưa lũ; Tàu vận tải biển nước ngoài dạt vào ghềnh đá Lăng Cô; Mối lo từ người tâm thần gây án; Khởi tố 7 bị can trong vụ án xảy ra tại VEC và các đơn vị liên quan; Cho vay gần 5 tỷ đồng với lãi suất “cắt cổ”; Sát hại cụ già, cướp tài sản để chơi game; Bắt kẻ lừa đảo xuất khẩu lao động; Hai đối tượng gây ra 11 vụ cướp giật tài sản; Ba kẻ nghiện game rủ nhau đi cướp; Bênh nhân viên, con trai chủ quán karaoke đâm chết người; Mang súng đến nhà người yêu cũ… bắn chỉ thiên; Triệt xóa một “đầu nậu” ma túy; Trước thềm bầu cử Tổng thống Mỹ ngày 3-11 - Kỳ 1: Một nước Mỹ phân cực và chia rẽ…

Kính mời bạn đọc đón xem!

Bình luận (0)

Lên đầu trang