Nội dung chính Báo Công an TP.HCM ngày 12-11-2020

Thứ Tư, 11/11/2020 23:52  | Ban Biên tập

|

(CAO) Nội dung chính Báo Công an TP.HCM ngày 12-11-2020.

* Tại Thừa Thiên - Huế, chiều 11-11, lũ trên các sông đang lên và có khả năng lên trên báo động 2 đến báo động 3, nhiều khả năng gây nguy cơ sạt lở, ngập lụt trên diện rộng. Sáng cùng ngày, mưa lớn cùng với các thủy điện xả lũ, vùng trũng Khuôn Phò, Thủ Lễ 2, Thủ Lễ 3 (Quảng Phước) chìm trong nước lũ. Người dân không biết bao nhiêu lần ra “đếm” chỉ dấu vạch nước nơi vách nhà để “đón” mức lũ mới. Chưa có năm nào, nước sông Diên Hồng dâng cao, ngập dai dẳng như năm nay. Từ áp thấp nhiệt đới giữa tháng 9 đến nay, nước lên xuống liên tục. Tại Quảng Ngãi, chỉ trong một đêm đã xảy ra hàng trăm điểm sạt lở núi, đất… (Bài Lũ lên nhanh, miền Trung tiếp tục ngập lụt).

* Tìm cách để người dân tiếp cận vắc-xin Covid-19 sớm nhất - đây là một trong những yêu cầu được Quốc hội đưa ra tại Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 được Quốc hội thông qua trong phiên họp ngày 11-11. Nêu nhiệm vụ, giải pháp cho năm tới, Quốc hội yêu cầu Chính phủ chủ động bố trí nguồn lực và thực hiện các giải pháp phù hợp, kịp thời theo thẩm quyền để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19, nhất là trong một số ngành công nghiệp, dịch vụ, du lịch, hàng không… và người lao động mất việc làm, thiếu việc làm, bị giảm sâu thu nhập. (Bài Tìm cách để người dân tiếp cận vắc-xin Covid-19 sớm nhất).

* Mặc dù bị pháp luật cấm, nhưng mỗi khi thủy triều xuống, nhất là sau những cơn mưa, nhiều người sử dụng bộ dụng cụ chích điện công suất lớn để khai thác thủy sản. Kiểu đánh bắt “giết nhầm hơn bỏ sót” này không chỉ tận diệt nguồn thủy sản, hủy hoại hệ sinh thái mà còn tiềm ẩn nhiều hiểm họa đến tính mạng. (Bài Đánh bắt bằng cách tận diệt thủy sản).

* Theo báo cáo của UBND tỉnh Bạc Liêu, tình trạng xây dựng khu dân cư tự phát trên địa bàn tỉnh đã đến mức báo động. Các cơ quan chức năng xác định, địa bàn tỉnh có 16 trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trồng lúa, đất trồng cây lâu năm và đất nuôi trồng thủy sản tự phân lô, bán nền, xây dựng khu dân cư tự phát, với diện tích hơn 63.000m2. Điều lạ là thay vì xử lý nghiêm thì chính quyền địa phương lại đồng ý cho tách thành 587 thửa đất để chuyển nhượng hoặc xây dựng nhà. (Bài Bạc Liêu: “Loạn” khu dân cư không phép).

Bên cạnh, nhiều thông tin thời sự trong nước và quốc tế mới nhất: Khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng dân tộc; Chính phủ đồng ý thành lập thành phố Thủ Đức theo tiêu chí đô thị loại I; Thí điểm gắn thẻ điện tử không dừng cho ôtô của lực lượng Công an nhân dân; Báo Công an TPHCM: Bàn giao nhà cho gia đình khó khăn; Đội tuyển U-22 Việt Nam: Hội đủ quân số, hướng đến thành công; Hoa hậu Việt Nam 2020 công bố Top 5 Người đẹp thời trang; Xem miễn phí bản gốc của “Tiệc trăng máu” tại Liên hoan phim châu Âu; Xét xử vụ “tranh chấp đấu giá đất dự án Khu dân cư Hòa Lân”: Náo loạn tại phiên xử, phải cầu cứu công an; Cụ bà mòn mỏi chờ thi hành bản án; Hai vụ vận chuyển gỗ lậu; Bắt quả tang nhóm đối tượng dùng taxi vận chuyển 2 ký ma túy đá; Nhóm đối tượng liên kết làm giả hồ sơ lừa đảo tiền của ngân hàng; Đã khắc phục sự cố tại tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên; Sai lầm của một kẻ nghiện bị nhiễm HIV; Bị hành hung vì “chia tay đòi quà”; Bắt đối tượng gây ra 2 vụ cướp; 8 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia; Hồ sơ vụ án: “Chạy 3 vòng”, vẫn không thoát án tử; Điều tra vụ đánh người bất tỉnh trên quốc lộ; Ổ mại dâm tại Rừng Sến; 2 bị can trốn lệnh truy nã đã sa lưới; Khống chế, bắt giữ “trùm” ma túy dùng súng bắn trả công an; Bắt nóng đối tượng trộm 80 điện thoại thông minh; Hậu bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020: Cuộc cải tổ nhân sự gây lo lắng ở Lầu Năm Góc; Thủ đô New Delhi ghi nhận ngày ô nhiễm nhất trong năm…

Kính mời bạn đọc đón xem!

Bình luận (0)

Lên đầu trang