Nội dung chính Báo Công an TP.HCM ngày 27-11-2018

Thứ Hai, 26/11/2018 19:10

|

(CAO) Nội dung chính Báo Công an TP.HCM ngày 27-11-2018.

* Để có tiền và mua ma túy sử dụng, Vũ Đức Dũng (SN 1993, quê Tuyên Quang) nảy sinh ý định lấy trộm tài sản của Cty LS Cable Việt Nam ở KCN Nhơn Trạch 3 (H. Nhơn Trạch, Đồng Nai). Để thực hiện phi vụ, Dũng móc nối với một nhân viên bảo vệ cổng rồi cùng các bạn nghiện trộm dây cáp đồng, thuê xe tải chở đi tiêu thụ. Sau khi bán “chiến lợi phẩm” được gần 350 triệu đồng, cả bọn chia nhau tiêu xài và bị công an bắt giữ. (Bài Kế hoạch trộm hơn 3 tấn dây đồng của gã công nhân nghiện ngập).

* Ngày 26-11, Phòng CSHS Công an Hà Tĩnh phối hợp với Phòng CSCĐ, CAH Lộc Hà và CATX Kỳ Anh đồng loạt khám xét 5 cơ sở cầm đồ hoạt động cho vay nặng lãi. Qua đó, lực lượng chức năng bắt khẩn cấp 6 đối tượng, tạm giữ 19 người khác; thu gần 600 triệu đồng, 5 laptop cùng nhiều tài liệu. Bước đầu, cơ quan CA xác định đây là những cơ sở hoạt động cho vay tài chính trái phép quy mô lớn. (Bài Hơn 100 CBCS khám xét 5 cơ sở “tín dụng đen”, bắt 25 đối tượng).

* Viết biên nhận cho một phụ nữ ở chung cư CT19 (khu đô thị Việt Hưng, P. Giang Biên, Q. Long Biên, Hà Nội) vay 100 triệu đồng, đến hạn nhưng người này chưa trả nên Đàm Văn Dũng (SN 1979, giám đốc Cty TNHH dịch vụ tài chính Bet.vn) cho nhân viên đến đòi. Bực tức vì không gặp được con nợ, nhóm người này đã phá khóa nhốt chủ nhà cho đến khi công an mời về trụ sở làm việc. (Bài Đòi nợ bằng cách đổ keo vào khóa, “nhốt” chủ nhà).

* Nhiều buôn làng ở các tỉnh bắc Tây Nguyên, mỗi khi “cái thân không khỏe” người dân lại mời thầy cúng về đuổi con ma, chữa cái bệnh. Chính vì lẽ đó, người đồng bào dân tộc thiểu số ở đây vẫn coi thầy cúng “to” hơn thầy thuốc trong việc chăm sóc, đảm bảo sức khỏe cho mình. Tuy nhiên, cách chữa bệnh của họ rất kỳ quái khi dùng miệng cắn vào người bệnh để hút “đá độc”, bắt uống rượu hay đọc thần chú… (Bài Ở nơi thầy cúng “to” hơn thầy thuốc).

Bên cạnh, nhiều thông tin thời sự trong nước và quốc tế mới nhất: Đột kích 2 ổ bạc “khủng”; Dư luận bức xúc trước nhiều căn nhà xây trái phép tại Phú Quốc; Truy tố 2 đối tượng chém người bằng mã tấu; Nghĩ bị “nhìn đểu”, ra tay chém người; Vụ sai phạm xảy ra tại Công ty tài chính cao su VN: Nguyên tổng giám đốc lãnh án 16 năm tù; Tài xế vung rựa ép đồng nghiệp quỳ lạy vì mâu thuẫn trên đường; Tài xế chở thuốc lá lậu bỏ xe chạy vào rừng; Đà Nẵng: Sẽ đấu giá lại các khu đất “vàng” hàng nghìn tỷ đồng; Gã “trùm” buôn 288 bánh heroin bị Interpol truy nã; Tính toán lại quy mô đầu tư cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ; Cặp vợ chồng buôn ma túy lãnh 34 năm tù; Bảo vệ trộm xe của khách trong ngày đầu đi làm; Khởi tố vụ cô giáo ép học sinh tát bạn 231 cái; Lại lún ở các đầu cầu trên cao tốc 34.500 tỷ đồng; Bắt nóng tên trộm xe máy; Sát hại vợ rồi trốn trong rẫy cà phê…

Kính mời bạn đọc đón xem.

Bình luận (0)

Lên đầu trang