Nội dung chính Báo Công an TPHCM ngày 30-9-2019

Chủ Nhật, 29/09/2019 21:25  | Ban Biên tập

|

(CAO) Nội dung chính Báo Công an TPHCM ngày 30-9-2019.

* Do có ý định giết người để cướp tài sản, Nguyễn Lân - làm nghề buôn bán gỗ tuyến đường Trà My (H.Tiên Phước, Quảng Nam) thuê thợ rèn một con dao thật nhọn để làm hung khí. Sau khi thuê tài xế xe ôm chở về nhà, đến đồng ruộng thôn Gò Tre (xã Tam Vinh, TX Tam Kỳ), đối tượng đã đâm chết người tài xế tội nghiệp rồi vùi xác nạn nhân xuống ruộng rồi cướp xe máy bỏ trốn. (Bài Hành trình truy lùng kẻ sát nhân tàn độc).

* Thời gian qua, tại Kiên Giang xảy ra nhiều vụ án bắt đầu từ mâu thuẫn vặt vãnh. Do không kìm được cơn tức giận, nhiều đối tượng đã thách đố, đánh nhau dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật. Nhiều vụ ẩu đả sau cuộc nhậu gây náo loạn gây bất an cho người dân. Chỉ vì điếu thuốc lá điện tử, cái quẹt gas… mà người chết, kẻ phải hầu tòa và chờ ngày… bốc lịch. (Bài Gây án từ mâu thuẫn nhỏ).

* Nhiều người dân tại xã Đông Thạnh (H.Hóc Môn) đã đầu tư số tiền lớn để mua đất nền theo bản vẽ của Công ty TNHH Dịch vụ thiết kế xây dựng Phương Linh. Tuy nhiên, tiền đã trao nhưng đất thì… ảo! Được biết, địa bàn H.Hóc Môn từng xảy ra nhiều vụ lừa đảo bán đất ảo lấy tiền thật hoặc lừa mua bán lập vi bằng. Thế nhưng, hiện nay nhiều “cò” vẫn tác oai tác quái. (Bài Nhiều người bị lừa tiền tỷ vì mua đất lập vi bằng).

* Sau một thời gian tạm lắng, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết tội phạm giả danh nhân viên bưu điện, công an gọi điện thoại đến để lừa đảo người dân nộp tiền có dấu hiệu bùng phát trở lại. Nhiều nạn nhân vì thiếu hiểu biết, hoảng sợ trước lời đe dọa dính líu đến đường dây tội phạm “rửa tiền” hay buôn bán ma túy, đã bị chúng chiếm đoạt số tiền rất lớn có thể lên đến hàng tỷ đồng. . (Bài Thêm nhiều người bị các đối tượng giả danh công an lừa hàng tỷ đồng).

Bên cạnh, nhiều thông tin thời sự trong nước và quốc tế mới nhất: Khai hàng nhập không đúng để gian lận thuế; Nam sinh chạy Grab trước khi bị sát hại gửi hình về cho bạn; Những cái chết tức tưởi vì can ngăn mâu thuẫn của người khác; Vụ doanh nghiệp tự ý san lấp đất dân: Phó chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, doanh nghiệp vẫn bất chấp bơm cát; Máy bay Vietnam Airlines phát ra tiếng “chim kêu” do lỗi động cơ?; Việt Nam nêu vấn đề Biển Đông tại Liên Hiệp Quốc; Truy bắt nhóm tấn công 3 công an bị thương; Băng giết người trong đêm Trung thu sa lưới; Nữ sinh viên điều hành đường dây thi hộ chuẩn bị hầu tòa; Tái xuất hiện “chiêu” xin đổi tiền của người ngoại quốc; Lại tử vong khi tham qua bán đảo Sơn Trà; Sa lưới sau khi ăn xài 200 triệu đồng trộm cắp; Tạm đình chỉ công tác thẩm phán bị tố cùng giảng viên bắt cháu nhỏ ở TPHCM; Khai thác cát trái phép trên sông Hậu; 28 người dương tính với ma túy trong quán karaoke; Ngư dân rơi xuống biển mất tích; Nữ dược sĩ nhảy cầu tự tử; Chuyện yy hữu: Chết 10 năm vẫn nhận tiền đền bù giải tỏa (!?); Án mạng tại quán karaoke; Dàn cảnh va quẹt để trộm; Dùng kiếm truy sát vì bênh cha; Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam: Mở rộng giao thông đi vào “ngõ hẹp”?…

Kính mời bạn đọc đón xem!

Bình luận (0)

Lên đầu trang