Sạt lở lớn ở Sóc Trăng, 40 hộ dân bị ảnh hưởng

Thứ Ba, 05/06/2018 16:59  | Hân Chi

|

(CAO) Số đất sạt lở gần 800m3, đã làm ảnh việc đi lại của hơn 40 hộ dân sinh sống ở khu vực ven sông Rạch Mọp.

Rạng sáng ngày 5-6, tại ấp Phụng An, xã Song Phụng, huyện Long Phú đã xảy ra một vụ xảy sạt lở. Theo đó, lô đất nằm cạnh sông Rạch Mọp (ranh giới huyện Kế Sách và Long Phú) có chiều dài gần 30m, sâu 3m, ăn vào đất liền 8m.

Số đất sạt lở gần 800m3, đã làm ảnh việc đi lại của hơn 40 hộ dân sinh sống ở khu vực ven sông Rạch Mọp.

May mắn thời điểm xảy ra vụ việc không có phương tiện và người qua lại, nên không có thiệt hại về người xảy ra.

Tại hiện trường cho thấy, thời gian tới nguy cở sạt lở sẽ còn diễn ra vì còn nhiều dấu rạn nứt, đe doạ đến cuộc sống của người dân.

Khu vực bị sạt lở ở sông Rạch Mọp

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương và lãnh đạo UBND huyện đã xuống hiện trường chỉ đạo lực lượng dân quân tiến hành cắm biển báo nguy hiểm và làm đường đi tạm cho người dân.

Khu vực ven sông Rạch Mọp thường xuyên xảy ra sạt lở, đến nay đã có hơn 3 vụ xảy ra vào năm 2012, 2015, 2016 và đã gây nhiều thiệt hại cho người dân địa phương.

Vụ sạt lở 19 căn nhà: Cần Thơ hỗ trợ 420 triệu đồng
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang