Báo Công an TP.Hồ Chí Minh và các nhà tài trợ:

Tặng quà Tết trị giá hơn 1 tỷ đồng cho bà con Bình Thuận, Ninh Thuận

Chủ Nhật, 12/01/2020 18:05

|

(CATP) Trong hai ngày 11 và 12-1-2020, Đoàn công tác xã hội từ thiện Báo Công an TP.Hồ Chí Minh do Thượng tá Mai Văn Em - Phó Tổng biên tập làm Trưởng đoàn, cùng Đoàn thanh niên Công an TP. Hồ Chí Minh, Hội chữ thập đỏ Sen Việt (quận Bình Thạnh), Công ty TNHH môi giới Bất động sản An Phát (TP. Phan Thiết, Bình Thuận), Công ty TNHH vàng bạc đá quý Lạc Vinh (quận 5) cùng lãnh đạo Trường đào tạo nghiệp vụ Viện KSND TP. Hồ Chí Minh, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao phía Nam đã đến hai tỉnh Bình Thuận và Ninh Thuận, phối hợp cùng Công an địa phương tổ chức trao hơn 800 phần quà Tết cho các hộ dân khó khăn hai tỉnh Bình Thuận và Ninh Thuận.

Tại Bình Thuận, ngày 11-1, Đoàn công tác phối hợp cùng Công an tỉnh Bình Thuận trao 600 suất quà (mỗi suất trị giá 400.000 đồng, bao gồm nhu yếu phẩm: 1 thùng mì tôm, nước ngọt, hộp bánh, mứt, 1 lít dầu ăn, 1kg đường... và 100.000 đồng tiền mặt) tặng bà con hộ nghèo, cận nghèo, neo đơn, gia đình chính sách, có công với cách mạng, là đồng bào các dân tộc: Rai, Nộp, Chăm, Kinh tại các xã Thuận Hoà - huyện Hàm Thuận, xã Phan Hoà - huyện Bắc Bình; trong đó 120 phần quà tặng các vị chức sắc tôn giáo đồng bào Chăm trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Trao tặng quà Tết cho bà con xã Thuận Hoà, huyện Hàm Thuận - Bình Thuận
Thượng tá Mai Văn Em - Phó Tổng Biên tập Báo Công an TP. Hồ Chí Minh và ông Đặng Hoàng Nguyên - Chủ tịch Hội chữ thập đỏ Sen Việt trao quà cho các em

Ngoài tặng quà, Đoàn công tác còn tặng 20 chiếc xe đạp Martin (trị giá 2,5 triệu đồng/chiếc) cho 20 em học sinh THCS tại hai xã Thuận Hoà và Phan Hoà có hoàn cảnh khó khăn, trường học xa nhà, để các em yên tâm học tập, nhằm có kết quả học tập tốt; tặng 30 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho 30 em học sinh tiểu học, trung học xã Phan Hoà, là đồng bào Chăm, có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách.

Đoàn cũng bàn giao 4 căn nhà nhân ái cho 4 hộ gia đình thuộc hai xã (xã Thuận Hoà 3 căn, xã Phan Hoà 1 căn), mỗi căn trị giá 50 triệu đồng. Các hộ được tặng nhà đều có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, như hộ anh K'Chính (SN 1984, dân tộc K'Ho), vợ là chị Mang Thị Mai (SN 1986, dân tộc Nộp), có 2 sào đất ở nơi như như sa mạc, chỉ có thể trồng bắp vào mùa mưa, còn mùa nắng, do không có nước nên không thể gieo trồng; vợ chồng phải đi làm thuê, làm mướn nuôi 2 con nhỏ nên để có được căn nhà che nắng che mưa là ước mơ cả đời họ.

Hay như hộ các chị Lư Nguyễn Ánh Tuyết (SN 1983, thôn Bình Minh, xã Thuận Hoà, dân tộc Chăm) có chồng bị tâm thần, bỏ nhà đi, một mình chị nuôi 2 con nhỏ. Hộ chị Đặng Thị Minh Lý (SN 1983, thôn Châu Hanh, xã Phan Hoà, dân tộc Chăm) chia tay chồng nuôi 4 đứa con...

Dịp này, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên Công an tỉnh Bình Thuận và một số thành viên Hội chữ thập đỏ Sen Việt cũng mua thêm các vật dụng thiết yếu, như: nồi cơm điệt, quạt... tặng các hộ được nhận nhà nhân ái.

Công tác chuẩn bị và trao quà tại tỉnh Bình Thuận
Đoàn công tác và đại diện Công an tỉnh Bình Thuận bàn giao 4 căn nhà, tổng trị giá 200 triệu đồng cho 4 hộ gia đình ở tỉnh Bình Thuận

Tổng giá trị quà tặng đợt này là hơn 1 tỷ đồng, do Báo Công an TP. Hồ Chí Minh vận động, Hội chữ thập đỏ Sen Việt do ông Đặng Hoàng Nguyên làm Chủ tịch cùng các thành viên trong Hội vận động quyên góp từ nhiều nguồn, nhằm chia sẻ, hỗ trợ, động viên bà con có hoàn cảnh nghèo, khó khăn nhân dịp Tết đến xuân về.

Tối cùng ngày, tại trụ sở UBND xã Phan Hoà, Đoàn công tác  Báo Công an TP. Hồ Chí Minh cùng Công an tỉnh Bình Thuận tổ chức đêm nhạc "Nghĩa tình Bình Thuận - Xuân Canh tý 2020" tại sân khấu ngoài trời với dàn nhạc, âm thanh hoành tráng; mời một số nghệ sĩ, ca sĩ  từ TP. Hồ Chí Minh đến biểu diễn ca hát, phục vụ bà con đồng bào.

Trong đó, tiết mục thổi sáo bằng mũi, biểu diễn gõ bộ chén theo giai điệu bài hát nghe như âm thanh đánh đàn đá của nghệ sĩ - kỷ lục gia thế giới Mai Đình Tới khiến bà con rất phấn khích, thích thú.

Ông Xích Dự - sư cả thánh đường Thanh Khiết, xã Phan Hoà và một số bà con đồng bào Chăm chia sẻ với phóng viên báo Công an TP. Hồ Chí Minh: Đây là lần đầu tiên bà con được xem, nghe các tiết mục văn nghệ, biểu diễn nghệ thuật đặc sắc, hoành tráng, lại nhận được những phần quà Tết ý nghĩa nên có một ngày vui.

Ông Xích Dự - sư cả thánh đường Thanh Khiết chia sẻ cảm xúc

Khuya cùng ngày, Đoàn công tác tiếp tục di chuyển đến tỉnh Ninh Thuận. Trong sáng 12-1, Đại tá Nguyễn Thế Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận, lãnh đạo một số phòng, ban Công an và Đoàn thanh niên Công an tỉnh đã cùng Đoàn công tác trao 200 suất quà còn lại đến các hộ dân nghèo, là đồng bào Răk Lây có hoàn cảnh nghèo, khó khăn, tại hai xã Phước Vĩnh, Phước Sơn - huyện Ninh Phước.

Đoàn trao quà tại tỉnh Ninh Thuận
Đại tá Nguyễn Thế Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉn Ninh Thuận cùng Thượng tá Mai Văn Em, Phó tổng biên tập Báo CATP và nhà tài trợ trao quà từ thiện đến bà con
Lãnh đạo, cán bộ Công an và cấp uỷ, chính quyền địa phương, Đoàn công tác từ thiện chụp ảnh lưu niệm cùng bà con

Nhiều năm qua, Hội chữ thập đỏ Sen Việt đã đồng hành cùng Báo Công an TP. Hồ Chí Minh xây cầu nông thôn, nhà tình nghĩa tình thương, tặng qùa cho các hộ nghèo và gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng đến bà con trên mọi miền Tổ quốc.

Một số hình ảnh:

 
Những cô cậu bé theo người thân đi nhận quà

Bình luận (0)

Lên đầu trang