Lâm Đồng:

Hơn 5 tỷ đồng thực hiện công tác an sinh xã hội với xã anh hùng

Thứ Bảy, 18/05/2019 20:33

|

(CAO) Sáng 18-5, Đoàn công tác thuộc tỉnh Lâm Đồng, gồm: Ban Dân vận Tỉnh ủy, Bộ chỉ huy quân sự, Công an tỉnh, Học viện lục quân cùng lãnh đạo Đảng bộ, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể huyện Bảo Lâm, các mạnh thường quân, đông đảo bà con nhân dân xã Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) tổ chức và tham dự lễ tổng kết đợt công tác dân vận năm 2019.

Tổng trị giá các công trình xây dựng, an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe, chăm lo đời sống cho bà con tại xã này trong năm qua được cả hệ thống chính trị tỉnh Lâm Đồng huy động với số tiền lên đến trên 5 tỷ đồng.

Đây là đợt công tác dân vận lớn nhất của tỉnh này, chỉ trong 5 tháng, tập trung vào một xã anh hùng, xã thuộc huyện vùng sâu, vùng xa của tỉnh, với trên 70% đồng bào dân tộc thiểu số.

Nhà văn hóa thôn 2 - một trong những công trình trọng điểm của đợt công tác dân vận

Đợt công tác dân vận lần này có sự tham gia của đội ngũ y bác sĩ trẻ tại TP.HCM, nhóm y bác sĩ Bệnh viện Quân y 87 đóng tại TP.Nha Trang - Khánh Hòa. Từ đầu năm 2019 đến nay, các đoàn đã tổ chức nhiều đợt tặng quà, thăm khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho bà con.

Đây là chủ trương của lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lâm Đồng, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể địa phương hướng về cơ sở; đảm bảo, chăm lo đời sống thiết thực, chất lượng cho bà con vùng căn cứ cách mạng, bà con có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bộ Chi huy quân sự tỉnh phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tổ chức (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 502); chương trình diễn ra từ nhiều năm qua. Lễ tổng kết năm luân chuyển tại các địa bàn xã trọng điểm trong toàn tỉnh.

Bí thư Huyện ủy và Chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm trao quà cho các gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương

Với tinh thần trách nhiệm cao, 5 tháng qua, các đơn vị từ tỉnh, huyện, xã đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện các hoạt động thiết thực như: xây dựng 16 căn nhà Đại đoàn kết, sửa chữa, nâng cấp hội trường Nhà văn hóa thôn 2, làm công trình thắp sáng đường quê, khoan giếng nước trong các cụm dân cư, thăm khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, nâng cấp, chỉnh trang đài tưởng niệm Liệt sĩ, tặng quà cho các gia đình chính sách, neo đơn... và nhiều hoạt động khác. Tổng trị giá đợt công tác dân vận đạt trên 5 tỷ đồng.

Dịp này, Công an Lâm Đồng phối hợp Báo Công an TP. Hồ Chí Minh, Chi hội Sen vàng yêu thương, Ban từ thiện Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, các nhà hảo tâm... tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, nhân văn, như: tổ chức nhiều đợt tuyên truyền pháp luật và phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, tổ chức thăm và tặng quà (xe đạp, áo ấm đến trường) cho các em học sinh Trường tiểu học Lộc Bắc và Trường mầm non B’Lá, các hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng 2 căn nhà Đại đoàn kết.

Đại tá Lê Hồng Phong – Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng (thứ 4, từ phải sang), ông Nguyễn Văn Đoàn – Giám đốc HTX Nam Sơn (giữa) và CBCS Công an tỉnh tổ chức trao tặng 2 hộ dân nhà Đại đoàn kết.
Một căn nhà trị giá 65 triệu đồng, trong đó 40 triệu đồng do ông Nguyễn Văn Đoàn - Giám đốc HTX Nam Sơn (huyện Đức Trọng) trao tặng cho hộ bà Phạm Thị Chao (53 tuổi, dân tộc Tày) có hoàn cảnh vô cùng khó khăn: chồng chết, con trai bị tai nạn mất khả năng lao động, nhà bị cháy toàn bộ. Một căn nhà khác trị giá 100 triệu đồng, trong đó có 50 triệu do các CBCS khối Cảnh sát Công an tỉnh Lâm Đồng đóng góp nửa ngày lương, dành cho hộ ông K'Tường (48 tuổi) – Phó Công an xã Lộc Bắc. Ông Tường bị bệnh gan, gia đình 4 người trước đó sống trong căn nhà chỉ 20m2.
Hội phụ nữ, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát PCCC, Công an huyện Đức Trọng, Công an huyện Bảo Lâm, Chốt CSGT tại huyện Di Linh thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh vận động các nhà hảo tâm, góp ngày lương mua sắm các thiết bị, vật dụng thiết yếu, như ti vi, quạt, bếp gas, nồi cơm điện... trao tặng 2 gia đình được nhận nhà Đại đoàn kết. Tổng giá trị phần quà Công an tỉnh Lâm Đồng vận động lần này là 250 triệu đồng.
Gia đình anh K'Tường vui sướng nhận quà là chiếc ti vi bên căn nhà mới

Nhân kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2019), Ban Chỉ đạo 502 tỉnh tổ chức Lễ tổng kết đợt công tác dân vận tại xã Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm nhằm thể hiện tình cảm sâu sắc của các cấp ủy, chính quyền từ tỉnh, huyện đến xã với nhân dân xã Lộc Bắc, xã anh hùng, vùng căn cứ cách mạng của tỉnh Lâm Đông.

Một số hình ảnh:

Ngôi trường tiểu học khang trang của xã Lộc Bắc hôm nay vui như ngày hội
Cô giáo cùng các em học sinh
Bé Ka Rin và cha mẹ vui thích trước căn nhà mới và những món quà thiết yếu các cô, chú công an trao tặng
Tặng quà cho các em học sinh chăm ngoan

Bình luận (0)

Lên đầu trang