Nghệ An:

Nhiều tổ chức cá nhân quyên góp ủng hộ cháu Trâm mổ não

Thứ Bảy, 21/10/2017 07:22  | Xuân Bảy

|

(CAO) Đã có nhiều tổ chức, cá nhân quyên góp từ thiện giúp cháu Phạm Quỳnh Trâm mổ não sau bài “đau lòng cháu bé hơn 1 tuổi đang cần tiền phẫu thuật” đăng trên Báo điện tử CATP ngày 17-10.

Xuất phát từ tấm lòng “tương thân, tương ái”, lá lành đùm lá rách, “lá rách ít đùm lá rách nhiều”. Mặc dù không khá giả là bao nhưng sau khi biết tin cháu Phạm Quỳnh Trâm (2 tuổi, con của vợ chồng anh Phạm Ngọc Lập và chị Dương Thị Toàn) đang chuẩn bị đi mổ não tại Hà Nội chưa đủ tiền nên chi hội phụ nữ thôn 7 xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An đã phát động chị em quyên góp tiền giúp đỡ gia đình cháu Trâm.

Bà Nguyễn Thị Nhàn chi hội trưởng phụ nữ (đứng ngoài) trao tiền quyên góp cho Chị Toàn (đứng giữa) và bà Phạm thị Hồng Yến bí thư chi bộ xóm

Sau hơn một ngày phát động với 100% chị em hội viên quyên góp, mặc dù số tiền nhỏ 3.324.000 đồng nhưng đây là tấm lòng của chị em trong chi hội. Chiều nay (20-10), đúng vào ngày thành lập hội LHPNVN, bà Nguyễn Thị Nhàn, chi hội trưởng phụ nữ thôn 7, người phát động cuộc quyên góp đã trao số tiền cho mẹ cháu bé là chị Dương Thị Toàn để cháu bé được phẫu thuật mổ não sớm.

Ông Lê Văn Phong, chủ tịch HCTĐ Quỳnh Mỹ trao tiền quyên góp cho ông nội, bố cháu Trâm đang điều trị tại bệnh viện nhi Nghệ An

Trước đó ông Lê Văn Phong, chủ tịch hội chữ thập đỏ của xã cũng đã trao số tiền gần 11 triệu từ hội chữ thập đỏ của xã và hàng chục doanh nghiệp, hội đồng hương Nghệ An tại Nhật bản, doanh nghiệp trên địa bàn cũng đã đến nhà ông bà nội cháu Trâm quyên góp chi phí để cháu được mổ sớm nhất.

Bình luận (0)

Lên đầu trang