Các bị can gồm: Nguyễn Thanh Mộng (SN 1983, cư trú tại xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh), Lê Văn Đen (SN 1991, cư trú tại xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh) và Trần Thanh Phát (SN 1984, cư trú tại TPHCM) về tội “Buôn bán hàng cấm”; Cao Mạnh Cường (SN 1986, cư trú tại phường Bình Hưng Hòa, TPHCM) về tội “Tàng trữ hàng cấm”. Các quyết định, lệnh tố tụng đối với các bị can đã được Viện Kiểm sát nhân dân có thẩm quyền phê chuẩn.

Các đối tượng cùng tang vật
Trước đó, thực hiên chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Công an TPHCM, Phòng Cảnh sát kinh tế đã phối hợp với Phòng 6 - Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an và Công an phường Bình Trị Đông (TPHCM) đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, triệt phá chuyên án băng nhóm đối tượng có hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ pháo nổ trái phép.
Cụ thể: Khoảng 8 giờ ngày 07/8/2026, các lực lượng phối hợp tiến hành kiểm tra tại một bãi xe trên đường Miếu Gò Xoài, phường Bình Trị Đông. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện Trần Thanh Phát, Cao Mạnh Cường và Nguyễn Ngọc Diệp cùng xe ôtô tải đang chuẩn bị giao, nhận hàng.
Qua kiểm tra phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện 164 hộp nghi là pháo nổ. Tiếp tục kiểm tra khu vực kho trong bãi xe, phát hiện thêm 180 hộp cùng loại. Toàn bộ 344 hộp sau đó được giám định, xác định đều là pháo nổ, có tổng khối lượng 621,50 kg.
Mua bán qua nhiều khâu trung gian
Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định số pháo trên liên quan đến một đường dây mua bán qua nhiều khâu trung gian.

Hơn 620 kg pháo nổ bị cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ
Theo kết quả điều tra, Trần Thanh Phát đặt mua tổng cộng 344 hộp pháo từ Lê Văn Đen với giá khoảng 760.000 đồng/hộp để bán lại kiếm lời. Sau khi nhận hàng, Phát thuê một phần kho tại bãi xe trên đường Miếu Gò Xoài để tập kết, cất giấu số pháo chờ giao cho người mua.
Mở rộng điều tra, Công an xác định Lê Văn Đen mua số pháo trên từ Nguyễn Thanh Mộng để bán lại cho Phát hưởng chênh lệch. Mộng khai tiếp tục mua pháo từ một người có tài khoản Zalo tên “Cambodia”, được cho là đang sinh sống tại Campuchia.
Để vận chuyển hàng, các đối tượng sử dụng nhiều phương thức nhằm hạn chế việc trực tiếp xuất hiện trong quá trình giao nhận. Trong lần vận chuyển ngày 07/8, Phát đặt xe tải qua ứng dụng giao hàng công nghệ để nhận hàng tại khu vực xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh và vận chuyển về kho tại TPHCM.
Tài xế khai khi nhận hàng được thông báo đây là hàng hóa thông thường và không biết bên trong chứa pháo nổ. Khi xe vừa vận chuyển hàng về đến bãi và chuẩn bị xuống hàng thì bị lực lượng Công an kiểm tra, phát hiện.
Tài liệu, chứng cứ làm rõ đường dây
Quá trình điều tra, Cơ quan Công an đã tiến hành xác minh nhân thân, xác định các địa điểm có liên quan, tổ chức đối chất, nhận dạng; đồng thời kiểm tra, trích xuất dữ liệu từ điện thoại di động của các đối tượng.
Cơ quan Công an tống đạt các quyết định khởi tố đối với các bị can
Kết quả thu thập được các tin nhắn, hình ảnh và dữ liệu liên quan đến việc trao đổi số lượng, giá cả, giao nhận và thanh toán tiền mua bán pháo. Các tài liệu điện tử cơ bản phù hợp với lời khai của các đối tượng và các chứng cứ khác đã thu thập.
Đáng chú ý, Nguyễn Thanh Mộng đã từng bị kết án về tội “Buôn bán hàng cấm” vào năm 2025 và đang trong thời gian chấp hành án treo nhưng tiếp tục có hành vi liên quan đến việc mua bán pháo nổ.
Cảnh giác với hoạt động mua bán, vận chuyển pháo nổ
Qua vụ án cho thấy hoạt động mua bán pháo nổ trái phép có phương thức ngày càng tinh vi. Các đối tượng hình thành nhiều khâu trung gian; sử dụng mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin để trao đổi, thỏa thuận; thuê kho, bãi để tập kết hàng và lợi dụng các dịch vụ vận chuyển, giao hàng công nghệ để vận chuyển hàng cấm nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.
Pháo nổ là mặt hàng Nhà nước nghiêm cấm sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng trái phép. Việc vận chuyển, cất giữ số lượng lớn pháo nổ tại khu dân cư, kho bãi hoặc trên phương tiện giao thông còn tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ đặc biệt nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe và tài sản của người dân.
Công an TPHCM khuyến cáo người dân tuyệt đối không tham gia mua bán, vận chuyển, tàng trữ hoặc sử dụng pháo trái phép; không nhận vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc, không biết rõ bên trong chứa gì. Chủ các kho hàng, bãi xe, cơ sở cho thuê mặt bằng cần nâng cao cảnh giác, kiểm tra mục đích sử dụng và hàng hóa được đưa vào lưu giữ, không vì lợi ích trước mắt mà vô tình tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật.
Khi phát hiện tổ chức, cá nhân có biểu hiện nghi vấn mua bán, vận chuyển, tàng trữ pháo nổ trái phép, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an gần nhất để kiểm tra, xử lý.
Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ toàn bộ đường dây, nguồn cung cấp và các đối tượng có liên quan.