(CAO) Ngày 15/6 ,Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã có quyết định khởi tố bị can với 3 cá nhân tại Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai, trong đó có nguyên Phó Giám đốc cùng 1 trưởng phòng và 1 nguyên kế toán trưởng.
Các bị can bị khởi tố gồm Đỗ Đức Thịnh (nguyên Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai), Võ Xuân Nghị (Trưởng phòng Kế hoạch-Kỹ thuật) và Mai Thị Dung (nguyên Kế toán trưởng) về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Trong đó, ông Thịnh và ông Nghị từng giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Chỉ đạo cổ phần hóa công ty; bà Dung là Phó Trưởng Ban Chỉ đạo cổ phần hóa.

Cơ quan chức năng đọc lệnh
bắt tạm giam đối với Võ Xuân Nghị. Ảnh CA Gia Lai.
Cơ quan điều tra đã thi hành lệnh khám xét và bắt tạm giam đối với Đỗ Đức Thịnh và Võ Xuân Nghị. Đối với Mai Thị Dung, cơ quan chức năng tiến hành khám xét và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.
Theo kết quả điều tra mở rộng, trên diện tích vườn cà phê do Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai quản lý có 4.456 cây muồng được trồng làm cây chắn gió, che bóng mát. Đây là tài sản thuộc sở hữu Nhà nước. Tuy nhiên, trong quá trình xác định giá trị doanh nghiệp để thực hiện cổ phần hóa vào năm 2018, Ban Chỉ đạo cổ phần hóa đã không tổ chức kiểm đếm số cây muồng này và không đưa giá trị tài sản vào phương án xác định giá trị doanh nghiệp.
Hành vi của các bị can đã gây thất thoát tài sản Nhà nước với tổng số tiền hơn 3,249 tỷ đồng. Từ các tài liệu, hồ sơ thu thập được, cơ quan điều tra xác định 3 bị can phải chịu trách nhiệm liên đới cùng ông Võ Ngọc Hiếu, nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai, Trưởng Ban Chỉ đạo cổ phần hóa, người đã bị khởi tố và bắt tạm giam trước đó với vai trò chủ mưu.
Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.
(CAO) Ngày 6/5, Thanh tra tỉnh Gia Lai công bố kết luận thanh tra, chỉ ra các sai phạm trong quá trình cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai (nay là Công ty CP Cà phê Gia Lai), đồng thời kiến nghị chuyển cơ quan Công an làm rõ việc thất thoát hơn 26,7 tỷ đồng tài sản nhà nước.