TPHCM: Mở cao điểm truy quét hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ

Thứ Sáu, 29/05/2026 12:18  | Thiên Long

|

(CATP) UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch cao điểm giám sát, kiểm tra và xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, tập trung mạnh vào môi trường thương mại điện tử, mạng xã hội và các mặt hàng thiết yếu như: sữa, thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, hàng tiêu dùng thiết yếu và các sản phẩm lưu thông mạnh trên các nền tảng số.

Theo kế hoạch, đợt cao điểm được triển khai từ nay đến hết năm 2026, với mục tiêu tạo chuyển biến rõ nét trong công tác phòng, chống hàng giả, hàng nhái và hàng hóa vi phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn Thành phố. Qua đó góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, doanh nghiệp, xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, lành mạnh; cải thiện các đánh giá của quốc tế về Việt Nam trong hoạt động thực thi quyền sở hữu trí tuệ, nâng cao uy tín quốc gia trong hội nhập quốc tế.

UBND TPHCM nhấn mạnh, việc xử lý vi phạm sẽ được thực hiện theo tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ". Đồng thời, yêu cầu các Sở, ngành, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch; chủ động dự báo, nắm chắc diễn biến tình hình địa bàn và thị trường; chủ động tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các mặt hàng, tuyến, địa bàn trọng điểm; tập trung xử lý dứt điểm và xóa bỏ các "điểm nóng" về xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tồn tại kéo dài, không để tái diễn.

Một trong những trọng tâm đáng chú ý trong cao điểm chống hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ lần này là việc siết chặt hoạt động kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử và nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, TikTok... Đây là những nơi được đánh giá tiềm ẩn nguy cơ cao về hàng giả mạo nhãn hiệu và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Theo đánh giá của UBND TPHCM, hoạt động xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hiện không còn diễn ra chủ yếu ở chợ truyền thống hay các điểm bán lẻ nhỏ lẻ như trước, mà đã chuyển dịch mạnh sang môi trường trực tuyến.

Đội Quản lý thị trường số 4 kiểm tra hàng hóa bày bán tại Trung tâm Thương mại Saigon Square

Theo đó, các đối tượng lợi dụng sàn thương mại điện tử, livestream bán hàng, mạng xã hội Facebook, TikTok, Zalo để tiêu thụ hàng giả, hàng nhái với thủ đoạn ngày càng tinh vi. Không ít trường hợp sử dụng hình ảnh người nổi tiếng, thương hiệu lớn để quảng bá sản phẩm kém chất lượng, gây thiệt hại nghiêm trọng cho doanh nghiệp và người tiêu dùng.

UBND TPHCM giao Sở Công Thương làm cơ quan chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện hiệu quả đợt cao điểm đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, tập trung các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và hàng hóa giả mạo trên môi trường thương mại điện tử theo quy định pháp luật.

Đặc biệt, lực lượng Công an được xác định là "quả đấm thép" trong cuộc chiến chống hàng giả, giữ vai trò chủ công trong điều tra, bóc gỡ và triệt phá các đường dây sản xuất, buôn bán hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Theo đó, Công an TPHCM được giao chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an cấp cơ sở chủ động nắm tình hình, điều tra cơ bản, nhận diện các "điểm nóng", ổ nhóm phức tạp liên quan đến hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Nguyễn Việt Hoàng và kho hàng giả giày dép các thương hiệu nổi tiếng vừa bị CA triệt phá

Lực lượng Công an sẽ tập trung xác lập chuyên án, triệt phá tận gốc các đường dây sản xuất và buôn bán hàng giả quy mô lớn; xử lý nghiêm các đối tượng cầm đầu, kho chứa hàng, điểm trung chuyển và hệ thống phân phối trên không gian mạng. Đáng chú ý, TPHCM yêu cầu Công an tăng cường đấu tranh với các website vi phạm bản quyền trực tuyến có lượng truy cập lớn, đặc biệt là các nền tảng phát tán phim, âm nhạc, chương trình truyền hình lậu bằng cả tiếng Việt lẫn tiếng nước ngoài. Đây được xem là bước đi mạnh tay trong bối cảnh tình trạng vi phạm bản quyền số tại Việt Nam đang diễn biến phức tạp, gây thất thu lớn cho ngành công nghiệp sáng tạo và ảnh hưởng đến uy tín quốc gia trong thực thi cam kết quốc tế về sở hữu trí tuệ.

Ngoài ra, UBND TPHCM yêu cầu lực lượng Công an phối hợp chặt chẽ với lực lượng Quản lý thị trường, Hải quan, Bộ đội biên phòng, Cảnh sát biển và chính quyền địa phương nhằm kiểm soát toàn bộ chuỗi lưu thông hàng hóa từ biên giới, cảng biển, kho hàng đến những điểm bán online. Các đơn vị chức năng sẽ tập trung rà soát tuyến vận chuyển trọng điểm, chợ đầu mối, trung tâm thương mại, kho bãi, cơ sở sản xuất và các tụ điểm livestream bán hàng có dấu hiệu vi phạm.

Đặc biệt, kế hoạch yêu cầu kịp thời chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để xử lý hình sự đối với các vụ việc có dấu hiệu tội phạm thay vì chỉ dừng ở mức xử phạt hành chính như trước.

Bình luận (0)

Lên đầu trang