Phá đường dây buôn bán hơn 1,5 tấn pháo lậu qua mạng xã hội, hoạt động rất kín kẽ

Thứ Tư, 24/12/2025 21:16

|

(CAO) Ngày 24/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh và các đơn vị liên quan triệt phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển, sản xuất pháo nổ trái phép với quy mô lớn, hoạt động liên tỉnh.

Trước đó, đầu tháng 12/2025, qua công tác nắm bắt tình hình trên không gian mạng, các trinh sát Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép pháo nổ có tính chất phức tạp. Các đối tượng trong đường dây này hoạt động hết sức tinh vi, kín kẽ, sử dụng mạng xã hội để liên hệ, giao dịch, thanh toán và tổ chức vận chuyển. Sau khi nghe báo cáo tình hình, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo xác lập chuyên án để tập trung lực lượng, phương tiện đấu tranh triệt phá.

Các đối tượng cùng tang vật tại cơ quan Công an

Sau một thời gian lập án điều tra thu thập tài liệu, Ban chuyên án xác định, các đối tượng trong đường dây mua bán, vận chuyển pháo nổ này không biết nhau ngoài đời mà chỉ trao đổi, giao dịch với nhau qua mạng xã hội Zalo, Viber... Sau khi thỏa thuận số lượng, giá cả với nhau xong, các đối tượng thực hiện giao dịch và thanh toán tiền qua các tài khoản ngân hàng trung gian nhằm che giấu hành vi, gây khó khăn cho công tác điều tra thu thập tài liệu. Tuy nhiên, với quyết tâm đấu tranh đến cùng với tội phạm, các trinh sát đã từng bước lần theo dấu vết, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng.

Nguyễn Đức Minh

Theo tài liệu điều tra, Nguyễn Đức Minh (SN 1988, trú thôn Quỳnh Tân 3, xã Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk) đã trực tiếp mua pháo về cất giấu, bán lại cho các đối tượng khác để thu lợi bất chính. Để có nguồn hàng, thông qua mạng xã hội Viber, Minh liên hệ với Doãn Văn Hoài (SN 1990, trú thôn 2B, xã Trà Tân, tỉnh Lâm Đồng) đặt mua pháo với số lượng lớn. Với vai trò trung gian, Hoài tìm nguồn hàng từ các đối tượng trên mạng xã hội rồi mua về bán lại cho Minh để hưởng chênh lệch.

Lấy lời khai Doãn Văn Hoài

Trong lần giao dịch đầu tiên, sau khi nhận được đơn đặt hàng từ Minh, Hoài đã liên hệ với một đối tượng tên Sang (chưa rõ lai lịch) mua số lượng pháo trị giá 184 triệu đồng. Sau đó, Hoài báo giá cho Minh số pháo này trị giá 296 triệu đồng. Hoài thuê Bùi Xuân Chung (SN 1984, trú phường Bảo Vinh, tỉnh Đồng Nai) vận chuyển pháo từ khu vực tỉnh Đồng Nai về xã Krông Ana giao cho Minh với tiền công 25 triệu đồng. Nhận pháo xong, Minh bán ra ngoài một phần, còn 32 hộp loại 9 quả, 48 hộp loại 36 quả và 295 hộp loại 49 quả đối tượng cất giấu tại nơi ở, chưa kịp tiêu thụ.

Tiếp đó, Minh liên hệ với Hoài đặt mua 414 hộp loại 49 quả, 24 hộp loại 100 quả và 8 dây pháo nổ. Hoài tìm nguồn mua số lượng pháo như yêu cầu với số tiền hơn 199 triệu đồng, thuê Chung vận chuyển đi bán cho Minh với giá hơn 330 triệu đồng. Tuy nhiên, trong quá trình vận chuyển, khi đến địa phận tỉnh Đắk Lắk, Chung đã ra đầu thú, giao nộp toàn bộ tang vật cho cơ quan Công an.

Lấy lời khai Nguyễn Hữu Tính

Mở rộng điều tra, Ban chuyên án xác định Nguyễn Đức Minh còn bán pháo cho đối tượng Nguyễn Hữu Tính (SN 2005, trú xã Vân Đình, TP.Hà Nội). Khám xét nơi ở của Tính, Công an thu giữ được hơn 39kg pháo nổ tự chế. Tính khai, đã lên mạng mua nguyên liệu, tiền chất thuốc nổ rồi tự chế pháo để bán kiếm lời.

Củng cố đầy đủ tài liệu, chứng cứ, Ban chuyên án đã bắt giữ Nguyễn Đức Minh, Doãn Văn Hoài về hành vi “Buôn bán hàng cấm”, Bùi Xuân Chung về hành vi “Vận chuyển hàng cấm” và Nguyễn Hữu Tính về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng cấm”. Quá trình phá án, Công an thu giữ được 700kg pháo các loại tại nơi ở của Minh và hơn 39kg pháo nổ tự chế tại nhà Tính.

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, bước đầu Ban chuyên án xác định tổng khối lượng pháo Hoài bán cho Minh là hơn 1.521kg. Hiện chuyên án đang được tiếp tục đấu tranh mở rộng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang