(CATP) Chi cục Quản lý thị trường TP.Hà Nội cho biết, đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn MTV sản xuất, kinh doanh dịch vụ Trâm Anh (Công ty Trâm Anh) với số tiền 70 triệu đồng. Đồng thời, buộc công ty thực hiện tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa vi phạm theo đúng quy định pháp luật.
Cụ thể, số hàng vi phạm được phát hiện tại kho hàng của Công ty Trâm Anh (địa chỉ: Kho số 1, cụm kho Minh Việt tại dự án khu đô thị mới Cầu Bươu, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, TP.Hà Nội) với tổng số lượng lên tới 490 thùng nấm Kim Châm Enoki Mushrooms xuất xứ Hàn Quốc. Toàn bộ số nấm này đã quá hạn sử dụng, với trọng lượng trên 2,5 tấn, tổng trị giá 174.930.000 đồng.
Đến ngày 20/6/2025, dưới sự giám sát của Đội Quản lý thị trường số 7 và các đơn vị liên quan, toàn bộ số nấm kim châm quá hạn sử dụng đã được tiêu hủy, đảm bảo vệ sinh môi trường và đúng quy định của pháp luật.
Việc kịp thời xử lý, tiêu hủy lô hàng vi phạm này góp phần bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng, đồng thời là lời cảnh báo đối với các cơ sở kinh doanh thực phẩm về việc tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra lấy lời khai đối tượng Đinh Văn Vương
Trước đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 2 tỉnh Bình Dương đã tiến hành kiểm tra Công ty TNHH Đầu tư kho vận Miền Nam (Kho lạnh Miền Nam; địa chỉ tại khu phố Nguyễn Trãi, P.Lái Thiêu, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương). Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hơn 11,2 tấn thực phẩm có dấu hiệu vi phạm pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm. Tại thời điểm kiểm tra, Kho vận Miền Nam đang kinh doanh dịch vụ cho thuê kho đông lạnh, với tổng cộng 21 thùng container. Trong số đó, có 2 kho đang lưu trữ thực phẩm đông lạnh gồm thịt gà (cổ, da, chân, đầu), thịt heo (vai, ba rọi), ức vịt, xúc xích thành phẩm không rõ nhãn hiệu, không có xuất xứ, đều đã hết hạn sử dụng.

Đơn vị vi phạm thực hiện khắc phục hậu quả trước sự giám sát của lực lượng chức năng
Làm việc với cơ quan Công an, các chủ sở hữu số thực phẩm nêu trên khai nhận đã mua hàng trôi nổi trên thị trường, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp. Dù biết rõ số hàng đã hết hạn sử dụng, các chủ hàng vẫn tiếp tục tiêu thụ ra thị trường, cung cấp cho cơ sở kinh doanh, chế biến thực phẩm, nhà hàng, quán ăn và công ty chế biến suất ăn công nghiệp tại tỉnh Bình Dương và TPHCM, nhằm mục đích trục lợi.

Công an tỉnh Bình Dương phát hiện hơn 11 tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc
Để đối phó với cơ quan chức năng, một chủ hàng đã cho in dòng chữ "kho lạnh chứa hàng phế phẩm thanh lý dùng cho chăn nuôi động vật" và dán lên cửa kho container đông lạnh nhằm che giấu vi phạm. Đoàn kiểm tra đã tiến hành niêm phong, tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.
Công an tỉnh Thái Nguyên vừa cho biết, đơn vị đã ban hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Đinh Văn Vương (SN 1995, trú tại xã Khánh Lợi, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) vì hành vi "xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp" đối với nhãn hiệu "Chè Thái Nguyên". Được biết, từ tháng 11/2024, Vương đã tự thiết kế và thuê in số lượng lớn tem có logo nhãn hiệu tập thể "Chè Thái Nguyên" kèm theo các nội dung như: "Đặc sản trà ngon Vương Thái Nguyên", "Trà xanh đặc sản Thái Nguyên". Số tem nhãn này được dán vào các gói chè trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ tại 2 cơ sở ở huyện Đại Từ (tỉnh Thái Nguyên) và huyện Yên Khánh (tỉnh Ninh Bình).
Cơ quan Công an đã phát hiện trên 9,2 tấn chè dán tem nhãn hiệu tập thể "Chè Thái Nguyên", đồng thời kiểm tra dữ liệu điện tử trên máy tính của Vương, cơ quan chức năng xác định doanh thu từ tháng 11/2024 đến nay là gần 46 tỷ đồng. Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Thái Nguyên tiếp tục điều tra làm rõ.