(CAO) Một mỏ cát có trữ lượng gần 197.000m3, giá khởi điểm hơn 1,8 tỷ đồng, sau 11 vòng đấu, giá mỏ cát lên đến hơn 138 tỷ đồng, tăng gần 77 lần.
Chiều 25/6, UBND huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) và Công ty đấu giá hợp danh Hòa Thuận tổ chức phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tại điểm mỏ cát DX6B, thôn Phú Bông, xã Duy Trinh.
Sau 11 vòng đấu, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hân Hiền Hậu, địa chỉ tại thôn Mỹ An, xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, Quảng Nam, đã trúng đấu giá quyền khai thác với số tiền hơn 138 tỷ đồng, tăng gần 77 lần so với giá khởi điểm.
Với mức trúng đấu giá này, giá trị quyền khai thác quy đổi trên mỗi mét khối cát lên tới hơn 702.000 đồng, chưa kể các loại phí, thuế.
Thời gian qua, tỉnh Quảng Nam đã tổ chức đấu giá hàng loạt mỏ cát trên địa bàn, nhằm công khai, minh bạch hóa hoạt động khai thác khoáng sản, đồng thời kỳ vọng bình ổn giá cát xây dựng đang tăng “phi mã”. Hiện nay, giá cát trên thị trường đang dao động từ 600.000 đến 800.000 đồng/m3 đã gây áp lực lớn cho người dân và doanh nghiệp xây dựng.

Phiên đấu giá tại điểm mỏ cát DX6B, thôn Phú Bông, xã Duy Trinh
Như CAO đã đưa tin, hôm 19/6, 3 mỏ cát ở huyện Đại Lộc (Quảng Nam) cũng trúng đấu giá với sồ tiền “khủng”. Cụ thể, mỏ cát ĐL2, thôn Giảng Hòa, xã Đại Thắng, có trữ lượng dự kiến khoảng 790.000 m3; giá khởi điểm hơn 7,59 tỷ đồng; doanh nghiệp trúng đấu giá là Công ty TNHH Hoàng Châu Sa với số tiền hơn 491 tỷ đồng, tăng gần 65 lần.
Điểm mỏ ĐL11, thôn Hà Nha – Vĩnh Phước, xã Đại Đồng, có trữ lượng dự kiến khoảng 360.000 m3; mức giá khởi điểm hơn 3,46 tỷ đồng và Công ty CP Tập đoàn khoáng sản Công nghiệp 6666 trúng đấu giá với số tiền gần 320 tỷ đồng.
Điểm mỏ ĐL12B1, thôn Trường An và Phú Hương, xã Đại Quang, đã được thăm dò, đánh giá và phê duyệt với trữ lượng hơn 166.000 m3; mức giá khởi điểm hơn 1,23 tỷ đồng và Công ty CP Trường Lợi trúng đấu giá với số tiền hơn 129 tỷ đồng.