Sau hơn một ngày xét xử, ngày 24/6, TAND TPHCM tiếp tục phiên sơ thẩm đối với 22 bị cáo trong vụ án Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia (Trung tâm LLTP- Bộ Tư pháp) và các đơn vị liên quan.

Bị cáo Hoàng Quốc Hùng bị VKS đề nghị mức án từ 18-19 năm tù
Theo đó, đại diện VKS đã đề nghị mức án đối với các bị cáo: Hoàng Quốc Hùng (SN 1963, cựu Giám đốc Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia) từ 18-19 năm tù, Phạm Quang Hậu (SN 1978, cộng tác viên Công ty luật TNHH Vicco) từ 15-16 năm tù, Lương Nhân Hòa (SN 1978, cựu Phó Giám đốc) 9-10 năm tù, Nguyễn Đình Cảnh (SN 1991, cựu phó trưởng phòng hành chính tổng hợp trung tâm) 7-8 năm tù về tội “Nhận hối lộ”.
14 bị cáo Nguyễn Xuân Thọ, Nguyễn Quốc Huy, Nguyễn Ngọc Thư, Nguyễn Thị Thu Trang, Tạ Thị Trang, Đinh Văn Dư, Hà Thanh Hằng, Nguyễn Văn Hướng, Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Tú Anh, Nguyễn Lê Thành, Nguyễn Ngọc Cường, Nguyễn Thị Thu Hiền, Nguyễn Phương Nam bị đề nghị từ hình phạt phạt tiền 150 triệu đồng đến 9 năm tù về tội “Đưa hối lộ”.
4 bị cáo là cựu công chứng viên gồm Trương Thị Nga bị đề nghị từ 2 -3 năm tù; ba bị cáo Lại Hồng Khánh, Lương Minh Sơn, Vũ Nam cùng bị đề nghị từ 2-3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; phạt bổ sung cấm 4 bị cáo cựu công chứng viên đảm nhiệm chức vụ trong thời gian 5 năm.
Đại diện VKS cho rằng trong vụ án này cựu giám đốc Hoàng Quốc Hùng giữ vai trò chủ đạo, Hậu vai trò đồng phạm giúp sức tích cực cho Hùng, có vai trò thứ hai trong vụ án. Hành vi của các bị cáo như cáo trạng truy tố, Hùng và Hậu phạm tội hai lần trở lên, tuy nhiên bị cáo Hùng và Hậu có nhân thân tốt, đã khắc phục hậu quả.
Đối với 14 bị cáo phạm tội đưa hối lộ, phạm tội hai lần trở lên, tuy nhiên các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác CQĐT, khắc phục hậu quả.

Các bị cáo trong vụ án tại tòa
Đối với hành vi của 4 công chứng viên không có tình tiết tăng nặng, về tình tiết giảm nhẹ là các bị cáo thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác với CQĐT, khắc phục hậu quả, bị cáo Khánh thuộc diện người cao tuổi.
Theo cáo trạng, Hoàng Quốc Hùng cùng với cựu lái xe riêng là Phạm Quang Hậu nhận hối lộ hơn 43 tỷ đồng để cấp hơn 55 ngàn phiếu lý lịch tư pháp trái quy định pháp luật. Trong đó, ông Hùng hưởng lợi gần 39 tỷ đồng, Hậu hưởng lợi hơn 4,1 tỷ đồng.
Cụ thể, từ tháng 1/2015 đến tháng 7/2023, Hoàng Quốc Hùng là giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp Quốc gia, có thẩm quyền ký hoặc ủy quyền cho cấp dưới ký phiếu Lý lịch tư pháp.
Đầu năm 2019, ông Hùng nhiều lần được Hậu nhờ xin cấp phiếu Lý lịch tư pháp cho người quen. Do thấy có thể hưởng lợi từ việc này, ông Hùng bàn bạc và thỏa thuận để Hậu làm đầu mối nhận hồ sơ xin cấp phiếu Lý lịch tư pháp.
Về chi phí, Hậu sẽ tự thỏa thuận với những người có nhu cầu nhưng phải chi “hoa hồng” cho ông Hùng là 700.000 đồng cho một hồ sơ cấp phiếu Lý lịch tư pháp.
Định kỳ chiều thứ 6 hằng tuần, Hậu dựa trên số lượng hồ sơ được giải quyết trong tuần để đưa tiền qua 2 tài khoản của ông Hùng hoặc đưa tiền mặt trực tiếp tại phòng làm việc.
Để hợp thức hóa thẩm quyền cấp phiếu Lý lịch tư pháp tại Trung tâm, ông Hùng hướng dẫn Hậu khi làm hồ sơ thì để trống thông tin nơi thường trú, nơi tạm trú, quá trình cư trú trên tờ khai và sử dụng hộ chiếu thay cho chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân vì trên hộ chiếu không thể hiện thông tin này.
Từ tháng 1/2019 đến tháng 4/2023, Lương Nhân Hòa, Phó Giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp Quốc gia đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, nhận hối lộ hơn 8,2 tỷ đồng để giải quyết 10.946 hồ sơ xin cấp phiếu lý lịch tư pháp trái với quy định của pháp luật.
Nguyễn Đình Cảnh, Phó trưởng phòng hành chính tổng hợp đã nhận hối lộ hơn 3,5 tỷ đồng để giải quyết 4.678 hồ sơ xin cấp phiếu lý lịch tư pháp trái quy định của pháp luật.
Trong số các bị cáo bị truy tố còn có các công chứng viên, vì động cơ vụ lợi và động cơ cá nhân khác đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái công vụ, chứng thực khống, ký xác nhận khống, đóng dấu trên 34.503 tài liệu để sử dụng đưa vào hồ sơ cấp phiếu lý lịch tư pháp, với chi phí 5.000 đồng/tờ tài liệu khống.