(CATP) Ngày 02/4/1922, cảnh sát (CS) D. Woolams - 1 trong 2 thành viên của Biệt đội CS Canada đóng ở cửa sông Tree của vùng Nunavut thuộc Canada ngày nay - quay trở về trụ sở sau chuyến công tác. Tại đây, anh ngỡ ngàng phát hiện xác đồng đội là hạ sĩ William Doak và nằm bên ngoài là thi thể của Otto Binder - nhân viên Công ty Hudson's Bay.
Những người Eskimo phụ việc tại đồn CS cho biết thủ phạm là Alikomiak - 1 người Eskimo đang bị giam lỏng tại đây để chờ ra tòa về tội sát hại đồng hương của mình. Bốn tháng trước, khi điều tra các vụ án mạng trong nội bộ người Eskimo ở Bán đảo Kent - cách đồn CS khoảng 250km về phía Đông Bắc, Doak đã bắt giữ 2 nghi phạm Alikomiak - Tatimagana, đưa họ về đồn với cáo buộc giết người đàn ông tên Pugnana.
Vì đồn CS nơi Doak làm việc không có trại tạm giam hay nhà tù nên Alikomiak - Tatimagana vẫn sống khá tự do. Quyết định này rất sai lầm, nhưng do quan điểm chung của thời đó là người Eskimo ngây thơ và nhỏ con như trẻ em sẽ không dám có hành vi bạo lực khi bị giam giữ. Mặc dù vậy, Alikomiak bị Doal buộc phải thực hiện "những công việc khó khăn, không thích hợp với mình" như lời khai của đối tượng: từ sửa giày da hải cẩu cho đến mang vác vật nặng, trong đó có những công việc mà theo anh ta là "của đàn bà”. Trong lời khai của mình, Alikomiak cũng bày tỏ sự sợ hãi đối với Doak trong thời gian bị giam giữ khoảng 4 tháng.

Alikomiak, Tatimagana
Sau này, Knud Rasmussen (1879-1933), nhà thám hiểm Bắc Cực (BC) nổi tiếng kiêm nhà dân tộc học được mệnh danh là "cha đẻ của Eskimo học", từng sống và làm việc cùng các đồng hương của Alikomiak, cho rằng Doak "có thói quen lợi dụng cảm xúc của Alikomiak bằng cách thể hiện thái độ tàn bạo đáng sợ".
Alikomiak không hề trốn chạy hay kháng cự khi bị Woolams bắt giữ lần nữa. Đêm 01/4/1922, Alikomiak đã bắn Doak vào đùi khi anh này đang ngủ và chứng kiến nạn nhân chết dần chết mòn vì mất máu do viên đạn phá vỡ động mạch. Sáng sớm hôm sau, khi nhân viên Otto Binder của Công ty Hudson,s Bay đến thăm biệt đội như thường lệ cũng bị Alikomiak bắn xuyên tim khiến anh này tử vong tại chỗ.
Động cơ sát hại Doak rất rõ ràng, nhưng nguyên nhân giết Binder lại trở nên mơ hồ vì những tin đồn, trong đó có việc "Binder từng bắt vợ của một người Eskimo để trả thù”. Mặc dù vậy, Alikomiak khai "giết Binder vì nghĩ anh này thấy Doak đã chết nên sẽ không tha cho tôi".
Vào thập niên đầu của thế kỷ XX, Canada đã thành lập các đội CS ở nhiều nơi tại BC để chứng minh chủ quyền của nước này tại đây. Các đội CS cũng được cho là sẽ tạo ấn tượng với thổ dân bản địa rằng họ phải tuân theo luật pháp Canada và chịu sự quản lý của chính quyền liên bang trong khu vực mà tỉ lệ giết người và bạo lực đã tăng kể từ năm 1910 và đây cũng là nơi những người Eskimo vi phạm pháp luật từng được đối xử khoan hồng trong quá khứ. Điển hình là vụ 2 tu sĩ Guillaume Le Roux, Jean-Baptiste Rouvière bị những người Eskimo dẫn đường sát hại sau khi Le Roux đe dọa và đánh một trong số họ. Cả hai thổ dân bản địa đều bị kết án chung thân nhưng rồi chỉ thụ án 2 năm trước khi được thả.
Phiên tòa xét xử Alikomiak - Tatimagana bắt đầu vào tháng 7/1923 tại nhà kho nằm bên bờ biển, từng là nơi phơi xương cá voi, sau được dùng làm trụ sở CS trên đảo Herschel - nơi cách nhà 2 bị cáo khoảng 1.200km. Ngay trong ngày đầu, 2 người đã bị kết án treo cổ do sát hại Pugnana. Phiên tòa xét xử vụ Alikomiak xuống tay với Doak - Binder diễn ra vào hôm sau. Luật sư được chỉ định bào chữa cho Alikomiak lại chính là người trước đó vài tháng đã viết thư gửi chính quyền trong đó nhấn mạnh "Những người Eskimo bị kết tội giết người phải lên giá treo cổ".
Sau bản án treo cổ dành cho Alikomiak - Tatimagana được tuyên, những lời kêu gọi khoan hồng cho cả hai nổi lên mạnh mẽ ở miền Nam Canada, nhưng bản án không thay đổi và đã được thực thi ngày 01/2/1924 tại chính ngôi nhà phơi xương cá voi trên đảo Herschel.
(CATP) Lịch sử thám hiểm, sự chiếm hữu và khai thác đối với vùng đất Bắc Cực (BC) hoang vắng nhưng nhiều tiềm năng này là lời cảnh báo về nguy cơ tiềm ẩn trong khoảng không gian bao quanh trái đất - nơi nhiều quốc gia đang cạnh tranh để mở rộng không gian và ưu thế của mình. Chỉ ở một khía cạnh trong số này như các vụ án giết người, BC đã và vẫn đang đặt cho các quốc gia có liên quan nhiều vấn đề hóc búa cần giải quyết.