Canada và Úc hợp tác phát triển hệ thống radar quân sự mới ở Bắc Cực

Thứ Tư, 19/03/2025 12:41  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 19/3, CNN đưa tin, Canada và Úc đang có kế hoạch cùng nhau phát triển một hệ thống radar quân sự mới ở khu vực Bắc Cực trong bối cảnh sự quan tâm toàn cầu đối với khu vực này đang gia tăng.

Động thái này diễn ra sau khi Thủ tướng Canada - Mark Carney cảnh báo rằng "các đối thủ của Canada đang ngày càng trở nên táo bạo hơn".

"Chính phủ của chúng tôi sẽ hợp tác với các đối tác quốc phòng và an ninh lâu năm của chúng tôi và với Úc để xây dựng một hệ thống radar quân sự tầm xa mới" - Carney nói với các phóng viên tại một cuộc họp báo.

Tân thủ tướng Canada cũng cho biết thêm: "Đây là khoản đầu tư hơn 6 tỷ đô la vào hệ thống radar tiên tiến và hiệu quả nhất sẽ cho phép Canada phát hiện và ứng phó với cả các mối đe dọa trên không và trên biển ở Bắc Cực nhanh hơn và từ xa hơn. Về cơ bản, nó sẽ bảo vệ an toàn cho tất cả người dân Canada".

Bắc Cực đang trở thành địa bàn cạnh tranh chiến lược 

Bất kỳ loại cơ sở hạ tầng quốc phòng mới nào của Canada ở Bắc Cực có thể sẽ phải tương thích với NORAD, một thỏa thuận quốc phòng quan trọng giữa Hoa Kỳ và Canada.

Carney cũng tuyên bố rằng chính phủ của ông sẽ thiết lập “sự hiện diện bền vững và quanh năm hơn tại Bắc Cực” bằng cách đầu tư thêm 420 triệu đô la Canada “để bảo vệ chủ quyền trên không, trên biển và trên đất liền”.

Chỉ có 8 quốc gia có lãnh thổ trong khu vực Bắc Cực nhạy cảm về mặt chiến lược và môi trường gồm Canada, Đan Mạch, Phần Lan, Iceland, Na Uy, Nga, Thụy Điển và Hoa Kỳ trong bối cảnh sự cạnh tranh giành ảnh hưởng đang gia tăng.

Việc Canada và Úc hợp tác xây dựng hệ thống radar cũng diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc và Nga đã phối hợp hoạt động ở Bắc Cực.

Vào tháng 7 năm ngoái, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã cảnh báo rằng "sự hợp tác ngày càng tăng giữa Nga và Trung Quốc trong khu vực có khả năng làm thay đổi bức tranh ổn định của Bắc Cực".

Trong cùng tháng đó, lực lượng Hoa Kỳ và Canada đã chặn các máy bay ném bom của Nga và Trung Quốc bay cùng nhau gần bang Alaska, trong khi hải quân của hai quốc gia này đã hoạt động cùng nhau ở vùng biển quốc tế ngoài khơi bờ biển Alaska vào năm 2022 và 2023.

Bình luận (0)

Lên đầu trang