(CAO) Hôm 18/3, tờ South China Morning Post dẫn khuyến cáo của các nhà kinh tế Trung Quốc đề xuất tăng cường mạng lưới an sinh xã hội của đất nước và tăng đầu tư vào dịch vụ công để xây dựng nền tảng kích cầu tiêu dùng nội địa trong bối cảnh Mỹ gia tăng áp thuế quan lên hàng hoá xuất khẩu.
Bắc Kinh đã công bố một số sáng kiến nhằm khuyến khích nhu cầu tiêu dùng trong nước, bao gồm một kế hoạch 30 điểm được công bố vào ngày 16/3 nhằm chống lại thuế quan và hạn chế xuất khẩu do Mỹ áp đặt để điều chỉnh lại mức thặng dư thương mại mà tổng thống Mỹ và các quan chức khác của nước này cho là không công bằng.
Để giải quyết tình trạng mất cân bằng trong thương mại, "giải pháp cuối cùng là thúc đẩy nhu cầu và tiêu dùng trong nước" - Lu Feng, giáo sư kinh tế tại Trường Phát triển quốc gia của Đại học Bắc Kinh cho biết trong hội thảo diễn ra hôm 16/3.
"Bằng cách đó, một phần đáng kể hàng hóa sản xuất trong nước có thể được tiêu thụ trong nước, điều này cũng sẽ cho phép khối lượng nhập khẩu cao hơn" – chuyên gia Lu Feng nhấn mạnh.
Thặng dư thương mại của Trung Quốc đã đạt mức cao kỷ lục gần 1 nghìn tỷ USD vào năm ngoái.
Giáo sư Lu chỉ ra rằng Trung Quốc phải điều chỉnh lại cơ cấu phân bổ nguồn lực công, vốn trước đây bị lệch rất nhiều về phía cung. Ông cho biết cần phải chú trọng hơn vào việc hỗ trợ sinh kế, đặc biệt chú ý đến các nhóm thu nhập thấp.
Giáo sư Lu kêu gọi một vòng cải cách tài chính mới, tập trung vào việc cải thiện thu nhập hộ gia đình và giải quyết sự chênh lệch trong phúc lợi xã hội giữa các khu vực và ngành. Ông lấy khoảng cách lương hưu làm ví dụ. Ông cho biết, vào năm 2022, lương hưu trung bình hàng năm của công chức là 73.198 nhân dân tệ (10.121 USD), trong khi lương hưu trung bình của những người về hưu làm việc tại các doanh nghiệp thành thị chỉ là 37.783 nhân dân tệ.

Trung Quốc kích cầu tiêu dùng trong nước để đối phó thuế quan 'bủa vây' của Mỹ
Lương hưu cho cư dân thành thị ở nông thôn và không làm việc thậm chí còn thấp hơn, chỉ ở mức 2.456 nhân dân tệ mỗi năm.
“Mức tiêu dùng được quyết định bởi thu nhập dài hạn dự kiến, không chỉ là thu nhập hiện tại” – ông Lu cho biết, đồng thời nhấn mạnh rằng trợ cấp sẽ không hiệu quả nếu không có mạng lưới an sinh xã hội mạnh hơn.
Một cách tiếp cận khác do Zhang Bin – thành viên cấp cao tại Viện Kinh tế và chính trị Thế giới thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Trung Quốc đưa ra là tăng đầu tư công vào lĩnh vực dịch vụ.
Ông chỉ ra rằng đầu tư của Trung Quốc vào các dịch vụ công như giáo dục, chăm sóc sức khỏe và công tác xã hội thấp hơn đáng kể so với các nền kinh tế lớn khác.
Sự thiếu hụt đầu tư này thể hiện rõ ở số lượng bảo tàng, thư viện công cộng và địa điểm thể thao tương đối hạn chế của quốc gia này khi so sánh với các nước phát triển.
Zhang cho biết tỷ lệ đầu tư vào lĩnh vực dịch vụ công trong tổng đầu tư tài sản cố định của Trung Quốc là 4,9%, trái ngược với 24,9% ở Hoa Kỳ, 21,2% ở Đức và 17,3% ở Nhật Bản.
Zhang cho biết “Mức tiêu dùng và đầu tư có mối tương quan tích cực cao và hỗ trợ lẫn nhau”. Ông nói thêm rằng vì các quyết định đầu tư được đưa ra nhanh hơn nên việc mở rộng đầu tư là cách nhanh hơn và hiệu quả hơn để thúc đẩy tiêu dùng trong nước.