Tòa cấp cao tuyên tăng hình phạt các bị cáo hối lộ cựu chủ tịch quận

Thứ Sáu, 15/09/2023 20:28  | Hoàng Quân

|

(CAO) Sau khi tòa sơ thẩm tuyên án vụ “Nhận hối lộ”; “Đưa hối lộ” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”, các bị cáo kháng cáo. Tòa cấp cao xét xử, tuyên tăng hình phạt với 2 bị cáo đưa hối lộ cựu chủ tịch quận.

TAND cấp cao tại Đà Nẵng, ngày 14/9, xét xử phúc thẩm vụ án “Nhận hối lộ”; “Đưa hối lộ” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” đối với các bị cáo: Đàm Quang Hưng (SN 1964, ngụ 10 Thích Quảng Đức, tổ 121, P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu) – cựu Chủ tịch UBND Q.Liên Chiểu: Trần Thị Phương Dung (SN 1974, ngụ 27 đường B2, khu dân cư Đa Phước, P.Thanh Bình, Q.Hải Châu) và Tôn Thất Huy Minh (SN 1976, ngụ 221 Âu Cơ, P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu).

Đàm Quang Hưng (giữa), Trần Thị Phương Dung (trái) và Tôn Thất Huy Minh (phải).

Theo cáo trạng, năm 2015, Dung mua của Nguyễn Danh Trung (SN 1981, ngụ 19 Phan Văn Định, Q.Liên Chiểu) 2 thửa đất liền kề với diện tích 414m2 tại P.Hòa Khánh Bắc giá 300 triệu đồng. Hồ sơ là đất khai hoang, “2 lá” gồm: “Đơn xin giao đất xây dựng nhà ở” và sơ đồ kèm theo (có dấu đỏ xác nhận của UBND P.Hòa Khánh cũ).

Thực tế, đất do UBND TP.Đà Nẵng quản lý, chưa giao cho tổ chức, cá nhân. Tháng 1/2018, Dung bán đất cho Minh giá 4 tỷ đồng. Ngày 26/2/2018, Minh bán đất cho Nguyễn Thị Thanh Hương (Việt kiều Belarus) gần 5,8 tỷ đồng.

Để hoàn tất xin cấp sổ đỏ, Minh cung cấp thông tin CMND, hộ khẩu của bà Hương để Dung đặt làm giả đơn xin giao đất để xây dựng nhà ở. Dung thì thuê người làm giả 4 đơn xin giao đất để xây dựng nhà ở, 4 sơ đồ vị trí khu đất có có dấu đỏ xác nhận của UBND P.Hòa Khánh cũ.

Sáng 6/3/2018, Dung, Minh và bà Hương bàn bạc, thống nhất và chuẩn bị 500 triệu đồng để đưa cho ông Đàm Quang Hưng - Chủ tịch UBND Q.Liên Chiểu để xin được giúp đỡ việc cấp sổ đỏ.

Trưa cùng ngày, những người trên đến phòng làm việc của ông Hưng. Ông Hưng nhận quà, hứa giúp đỡ. Đến đầu năm 2019, bà Hương không nhận được sổ đỏ và biết các thửa đất là đất quốc phòng, UBND Q.Liên Chiểu không có thẩm quyền cấp sổ đỏ. Bà Hương sau đó làm đơn tố giác tội phạm.

Vào ngày 9/5/2023, TAND P.Đà Nẵng xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Đàm Quang Hưng 7 năm tù về tội “Nhận hối lộ”; Trần Thị Phương Dung 5 năm 6 tháng tù về tội “Đưa hối lộ” và 4 năm tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”; Tôn Thất Huy Minh 5 năm tù về tội “Đưa hối lộ” và 2 năm tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Cả 3 bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Viện KSND TP.Đà Nẵng cũng có quyết định kháng nghị.

Ngày 14/9, TAND cấp cao tại Đà Nẵng xét xử phúc thẩm, không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo; chấp nhận kháng nghị của Viện KSND TP.Đà Nẵng, giữ nguyên bản án sơ thẩm đối với bị cáo Hưng; sửa bản án sơ thẩm, tăng hình phạt và tuyên Dung 7 năm tù (tăng 1 năm 6 tháng tù) về tội “Đưa hối lộ”, 4 năm tù về tội “Làm giả con dấu tài liệu, cơ quan, tổ chức”; Minh 7 năm tù (tăng 2 năm tù) về tội “Đưa hối lộ” và 2 năm tù về tội “Làm giả con dấu tài liệu, cơ quan, tổ chức”.

Bình luận (0)

Lên đầu trang