Kem trộn đội lốt thương hiệu lớn
Qua công tác trinh sát, nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM phát hiện tại địa chỉ số 20 đường Kênh 4, phường Tân Tạo có dấu hiệu sản xuất mỹ phẩm giả các nhãn hiệu nổi tiếng.
Tiến hành xác minh, lực lượng Công an xác định Nguyễn Đức Khánh (SN 1982, trú tại xã Rạch Kiến, tỉnh Tây Ninh) cầm đầu, thuê nhiều người tổ chức sản xuất, pha chế, đóng gói và đưa mỹ phẩm giả ra thị trường tiêu thụ. Ngoài cơ sở sản xuất tại TPHCM, Khánh còn điều hành một xưởng sản xuất khác tại nơi cư trú ở ấp 6, xã Rạch Kiến, tỉnh Tây Ninh. Hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm giả cho Khánh là Khổng Đức Hồng (SN 1992; trú tại phường Bình Trị Đông) và Bùi Thị Mộng Thu (SN 1987, trú tại tỉnh Vĩnh Long). Các đối tượng này lợi dụng không gian mạng, các hội nhóm trực tuyến và dịch vụ chuyển phát nhanh để quảng bá, tiêu thụ lượng lớn hàng giả đến nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Các cơ sở sản xuất mỹ phẩm giả bị phát hiện
Thực hiện kế hoạch phá án, nhiều tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế đồng loạt triển khai khám xét 3 địa điểm (2 cơ sở sản xuất và một kho hàng). Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ hàng ngàn sản phẩm mỹ phẩm giả các thương hiệu nổi tiếng như Vichy, My Gold Korea Red Ginseng... cùng nhiều máy móc, thiết bị, nguyên liệu và vật tư phục vụ sản xuất hàng giả. Số hàng giả được xác định có giá trị tương đương hàng thật lên đến nhiều tỷ đồng. Những sản phẩm hàng hiệu này được các đối tượng làm giả từ các loại máy móc rất thô sơ, cơ sở sản xuất không đảm bảo vệ sinh, nguồn nguyên liệu trôi nổi không nguồn gốc, xuất xứ.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Đức Khánh, Khổng Đức Hồng và Bùi Thị Mộng Thu để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả và làm rõ các hành vi vi phạm khác có liên quan.
Thu giữ hàng chục ngàn chai nước hoa giả
Ngày 24/10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM đã triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán nước hoa giả quy mô lớn, do vợ chồng Nguyễn Ngọc Thơ (40 tuổi) và Trương Thị Mai Hiền (41 tuổi) cầm đầu. Theo điều tra ban đầu, từ đầu năm 2024, Nguyễn Ngọc Thơ - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại sản xuất phát triển Nguyên Hương (phường Tam Bình) - nhận thấy nhu cầu tiêu thụ nước hoa tăng cao nên tự học công thức pha chế, mua sắm máy móc, nguyên liệu và vỏ chai in nhãn hiệu Chanel, Gucci, Yves Saint Laurent, Versace, Burberry, Dior... để làm giả.

Nguyễn Đức Khánh, Khổng Đức Hồng, Bùi Thị Mộng Thu
Hai vợ chồng Thơ - Hiền thuê xưởng sản xuất trên đường Cây Keo (phường Tam Bình) tổ chức cho người thân thực hiện đầy đủ các công đoạn từ pha chế, chiết rót, in dán tem, đóng gói sản phẩm, rồi bán qua mạng xã hội và chuyển phát nhanh đi nhiều tỉnh, thành.
Triển khai kế hoạch phá án, lực lượng Công an đồng loạt khám xét 3 địa điểm gồm văn phòng công ty, kho hàng và xưởng sản xuất. Kết quả, thu giữ gần 20.000 chai nước hoa giả cùng nhiều máy móc, tem nhãn, hóa chất, cồn, hương liệu, máy in, máy dập. Cơ quan điều tra xác định đường dây này hoạt động trong thời gian dài, thu lợi bất chính hơn 15 tỷ đồng. Liên quan đến vụ án, Công an TPHCM đã khởi tố 11 bị can để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, trốn thuế và các vi phạm pháp luật khác, xử lý nghiêm theo quy định.
Trước đó, cuối tháng 6/2025, các đơn vị nghiệp vụ của Công an TPHCM bóc gỡ đường dây sản xuất, buôn bán nước hoa giả với quy mô đặc biệt lớn, thu giữ hơn 10.000 chai nước hoa giả các thương hiệu nổi tiếng. Đường dây chuyên buôn bán nước hoa giả do vợ chồng Lư Hưng Phát (31 tuổi) và Trần Thị Bích Liên (29 tuổi, cùng ở P.An Lạc A, Q.Bình Tân) cầm đầu.

Thu giữ tang vật là nước hoa, kem trộn giả
Theo điều tra ban đầu, các sản phẩm nước hoa giả được các đối tượng nhập lậu từ Trung Quốc về Việt Nam, sau đó cất giấu tại nhiều địa điểm trên địa bàn TPHCM. Để tổ chức sản xuất tinh vi hơn, Phát và Liên thuê thêm 5 người khác thực hiện các công đoạn phân loại, đóng gói nước hoa nhái nhiều thương hiệu nổi tiếng như Chanel, Bvlgari, YSL...
Lợi dụng không gian mạng và các dịch vụ giao hàng nhanh, các đối tượng đã tiêu thụ số lượng lớn nước hoa giả đến tay người tiêu dùng ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Triển khai kế hoạch phá án, Công an TPHCM đã đồng loạt kiểm tra 3 địa điểm là nơi đăng ký kinh doanh, kho chứa hàng và xưởng đóng gói. Lực lượng chức năng thu giữ hơn 10.000 chai nước hoa giả với tổng trị giá ước tính trên 10 tỷ đồng. Bảy đối tượng bị bắt giữ để phục vụ công tác điều tra các hành vi buôn bán hàng giả, buôn lậu, trốn thuế và các hành vi liên quan.
Việc triệt phá các đường dây trên thể hiện tinh thần kiên quyết đấu tranh, tấn công trấn áp tội phạm kinh tế của Công an TPHCM trong đợt cao điểm phòng, chống buôn lậu, hàng giả; góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng, giữ vững trật tự quản lý kinh tế và môi trường kinh doanh lành mạnh trên địa bàn thành phố.
Theo chuyên gia về da liễu, mỹ phẩm giả là mối đe dọa lớn với sức khỏe làn da và toàn thân người tiêu dùng. Nguyên nhân là do các sản phẩm kém chất lượng thường chứa hoạt chất tẩy lột và corticosteroid. Thành phần, hàm lượng của chúng không được kiểm soát. Người dùng không thể biết rõ nồng độ thực tế, dẫn đến nguy cơ bong tróc, bỏng da, mỏng da, tăng nhạy cảm, viêm mụn nặng, tăng sắc tố, giãn mạch và hàng rào bảo vệ da bị suy yếu.
Một số trường hợp thậm chí bị “nghiện corticoid”, phải sử dụng liên tục. Ngoài ra, các loại mỹ phẩm giả còn được pha trộn, sản xuất bằng công cụ thô sơ, không diệt khuẩn, dễ nhiễm vi sinh vật. Điều này gây tổn thương, nhiễm trùng, mụn mủ, viêm nang lông, viêm da. Sử dụng sản phẩm chứa hóa chất độc hại trong thời gian dài có thể gây hoại tử da, đây là hậu quả nghiêm trọng nhất của mỹ phẩm kém chất lượng.
Nhiều hóa chất độc trong mỹ phẩm giả có thể thấm qua da, vào máu và ảnh hưởng đến toàn bộ cơ thể. Corticoid như Dexamethasone, Betamethasone nếu dùng kéo dài sẽ rối loạn nội tiết, gây mệt mỏi, suy giảm miễn dịch. Thủy ngân ức chế enzym tyrosinase giúp da trắng nhanh, nhưng gây viêm da, tăng sắc tố, tổn thương thận, nhiễm độc thần kinh, mất trí nhớ, trầm cảm. Chì tích tụ lâu ngày gây tổn thương não, thận, hệ sinh dục.